Tết Dương lịch 2017 xem gì, ở đâu?

Nhiều lễ hội âm nhạc ánh sáng đẳng cấp được tổ chức trong giờ phút chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Lễ hội đếm ngược.

Các lễ hội âm nhạc, ánh sáng hoành tráng

TP HCM sẽ tổ chức nhiều sự kiện chào mừng năm mới 2017. Trong đó, điểm nhấn là các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại phố đị bộ Nguyễn Huệ, đường sách TP HCM. Tối 31/12, tại quảng trường La Mã ở công viên Đầm Sen sẽ diễn ra Lễ hội âm nhạc đếm ngược với sự tham gia của các ca sĩ: Đông Nhi, Khởi My, Miu Lê, Chi Dân, DJ Kaiser, DJ Hoàng Yến. Tiếp đến, tối 1/1, cũng tại quảng trường La Mã sẽ diễn ra đêm nhạc Chào năm mới 2017 với sự tham gia của các ca sĩ: Issac, Miu Lê, Suni Hạ Linh, Dương Hiếu Nghĩa, Thái Bảo Trâm.

Tại Hà Nội, cũng diễn ra nhiều lễ hội âm nhạc ánh sáng đẳng cấp được tổ chức trong giờ phút chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Từ 20h30 ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2017 sẽ diễn ra Tiệc đếm ngược - Heineken Countdown tại tượng đài Lý Thái Tổ. Bữa tiệc ánh sáng và âm thanh này có sự xuất hiện các DJ hàng đầu thế giới và các tên tuổi trong nước như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP.

Tại công viên Thống nhất, từ 20h30 ngày 31/12 diễn ra Lễ hội âm nhạc đếm ngược. Gần 20 nghệ sĩ và 100 vũ công biểu diễn ở ba phần: Một nét Hà Nội với hình ảnh ông đồ, 36 phố phường, tiếng xe điện với phần thể hiện của Đinh Mạnh Ninh, Thùy Chi, Hằng Bingboong, Oplus, Hà Lê - Phúc Bồ, SINE Crew; Rock quy tụ: Mỹ Linh, Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ, nhóm Ngũ Cung; Countdown (Đếm ngược) đem lại không khí nóng bỏng cho lễ hội với dòng nhạc điện tử sôi động cùng DJ Hà Lan Gerben Brouwer và ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Vào lúc 19h30 ngày 31/12, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017 (Countdown Party 2017) tại khu vực quảng trường 29/3 đường 2-9 dành cho tất cả các bạn trẻ với những tiết mục âm nhạc sôi động, cùng hiệu ứng ánh sáng rực rỡ sẽ tạo nên một đêm đáng nhớ cho thành phố biển Đà Nẵng.

Bùng nổ sân khấu âm nhạc

Sân khấu ca nhạc rộn ràng từ đêm 29/12 tại Cung Văn hóa hữu nghị với đêm nhạc Phó Đức Phương, Trên đỉnh Phù Vân quy tụ các giọng ca: Thanh Lam, Tùng Dương, Bằng Kiều, Thu Phương, Tấn Minh, Thanh Thanh Hiền, Hoàng Quyên, nhóm 5 Dòng kẻ.

Tiếp đến, tối 4/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Dạ khúc cho tình nhân với các giọng ca nổi tiếng như: Lê Uyên, Lệ Thu, Ánh Tuyết, Quang Thành. Tại Cung Văn hóa hữu Nghị, cũng trong tối 4/1 diễn ra liveshow của Lệ Quyên, cùng khách mời Quốc Thiên, Dương Triệu Vũ, Quang Đại với các ca khúc chọn lọc của Lam Phương.

Tối 31/12, tại phòng trà Tiếng xưa, TP HCM sẽ diễn ra show của Khánh Ly, Lê Uyên Phương, Kim Anh, Quang Thành. Tại phòng trà Không tên, tối 31/12 và 1/1 sẽ diễn ra đêm nhạc đặc biệt Happy New Year với sự tham gia của Lệ Quyên, nhóm hài Trường Giang - Lâm Vỹ Dạ.

Loạt phim bom tấn, đĩa hài ra mắt

Tết Dương lịch là dịp để hàng loạt các bộ phim bom tấn ra mắt thu hút khán giả (từ ngày 31/12/2016-1, 2/1/2017), với hàng loạt cụm rạp chiếu phim hiện đại như: CGV, Galaxy, BHD, Lotte sẽ làm hài lòng những khán giả khó tính nhất với các bộ phim: Sát thủ bóng đêm, Ứng dụng ma, Biệt đội mãnh hổ, Chạy đi rồi tính, Chờ em đến ngày mai.

Sát thủ bóng đêm là phim hành động với các ngôi sao Michael Fassbender, Marion Cotillard (nữ diễn viên đóng cùng Brad Pitt trong Liên minh sát thủ ra rạp từ ngày 23/12). Ngoài phim kinh dị Ứng dụng ma, các phim còn lại đều mang đến tiếng cười giải trí cho khán giả dịp đầu năm. Biệt đội mãnh hổ là phim hài hành động với ngôi sao Thành Long; Chạy đi rồi tính có Việt Hương, trong khi Chờ em đến ngày mai là sân của Trấn Thành.

Bên cạnh đó, hàng loạt đĩa hài cũng ra mắt khán giả trong dịp Tết Dương lịch. Đạo diễn Phạm Đông Hồng với ba sản phẩm: Enter, Bờm, Chôn nhời 4. Trong đó, Enter mang màu sắc hiện đại khi đụng tới lối sống ảo. Hai đĩa hài còn lại Bờm và Chôn nhời 4 lấy bối cảnh dân gian, trong đó Chôn nhời 4 gây tò mò và được chờ đợi nhất. Bởi, Chôn nhời 4 được xem là bản Táo quân sớm khi tổng kết những vấn đề nóng trong năm như: Gạt tay trúng má, chọn sắt hay chọn cá, dọn rác cũng phải xin phép. Ngoài ra, đạo diễn Trần Bình Trọng cũng cho ra mắt hai đĩa hài: Làng ế vợ 3 và Đại gia chân đất 7; Đạo diễn Vượng râu với đĩa hài Cưới ngay kẻo ế...

Chương trình giải trí đặc sắc trên truyền hình

Bên cạnh những chương trình vui chơi giải trí ngoài trời, khán giả có thể lựa chọn những chương trình tivi đặc sắc. Tối 1/1/2017 trên VTV1 sẽ diễn ra chương trình Chào 2017 VTV Newyear concert. Được biết, đây là chương trình được đầu tư công phu từ nội dung, âm nhạc đến sân khấu. Chào 2017 với thông điệp “Hãy yêu nhau đi” với lời ca, tiếng hát, câu chuyện văn hóa để kết nối và truyền cảm hứng cho mọi người. Chương trình do đạo diễn nổi tiếng Phạm Hoàng Nam - người được mệnh danh là “phù thủy ánh sáng” thực hiện, nhạc sĩ Đỗ Bảo làm giám đốc âm nhạc. Nhiều tên tuổi và tiết mục đáng chú ý hội tụ trong Chào 2017 gồm: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Thu Phương - Ái Phương thể hiện, Tùng Dương hát One moment in time, trong khi Uyên Linh dữ dội với Skyfall, Phương Linh hát quan họ Đào liễu, Hồ Ngọc Hà mang tới chất lãng mạn Pháp với Je t’aime, Paroles, Hà Anh Tuấn đơn ca Và hoa sẽ nở, hay tiết mục song ca Hà Anh Tuấn - Phương Linh Hãy yêu nhau đi.

Bộ VH,TT&DL cũng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ hội âm nhạc với chủ đề Tự hào Việt Nam – Kết nối toàn cầu, dự kiến phát sóng từ 21h30 ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2017. Chương trình là sự kết nối giữa TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và TP HCM. Tại Hà Nội, chương trình sẽ ghi hình tại ba địa điểm: Sân khấu tròn khu vực giao lộ Hàng Bài – Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng – Hàng Khay; Sân khấu tròn trước sân vận động Mỹ Đình và sân khấu tại Hồ Tây. Tại TP Đà Nẵng, các địa điểm được đề xuất là khu vực quảng trường 29-3, công viên biển Phạm Văn Đồng. TP HCM dự kiến ghi hình trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước Hội trường Thống Nhất và sân khấu tại khu vực cầu Khánh Hội – cầu Mống.

Sân khấu kịch đỏ đèn

Các sân khấu kịch của TP HCM Tết Dương lịch 2017 sáng đèn với nhiều vở kịch mới, dàn dựng công phu. Bạn có thể lựa chọn cho mình và người thân những vở kịch hay, thư giãn trong những ngày này. Tại sân khấu Idecaf, TP HCM khán giả có thể thưởng thức hai vở kịch: Người mua hạnh phúc và Sát thủ hai mảnh. Nếu khán giả yêu thích cảm giác mạnh, thích kịch kinh dị thì hãy đến sân khấu kịch Hồng Vân với các vở: Hồn oan, Ảnh ảo, Căn hộ 404, Thứ 6 - Ngày 13, Ám ảnh kinh hoàng, 2-4-6, Đá đoạt hồn, Người vợ ma…

Phạm Lý

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tet-duong-lich-2017-xem-gi-o-dau-d182707.html