Tết Đinh Dậu 2017 nghỉ 7 ngày là hợp lý

Trong 2 phương án nghỉ Tết Nguyên do Bộ LĐTB&XH chuẩn bị, Bộ Nội vụ cho rằng nghỉ Tết 7 ngày thì phù hợp hơn.

Lựa chọn giữa phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2017 trong 7 ngày và 10 ngày, Bộ Nội vụ có nhận định nghỉ Tết theo lịch “2 ngày cuối năm Bính Thân và 3 ngày đầu năm Đinh Dậu” không hoán đổi ngày nghỉ là hợp lý.

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2017. Ảnh: Dantri

Theo đó, công chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2017 từ ngày 26/1 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 1/2 (mùng 5 Tết). Do mùng 1, mùng 2 Tết rơi vào 2 ngày cuối tuần nên sẽ được nghỉ bù vào mùng 4, mùng 5 Tết. Tức là có 7 ngày nghỉ và không hoán đổi.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng thống nhất với phương án nghỉ Tết Dương lịch 2017 trong 3 ngày (31/12/2016 đến hết ngày 2/1/2017).

Liên quan đến lịch nghỉ ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Bộ Nội vụ thống nhất với phương án hoán đổi mà Bộ LĐTB&XH trình Chính phủ trước đó: Vì ngày 10/3 âm lịch rơi vào thứ 5 ngày 6/4 nên sẽ hoán đổi 1 ngày làm việc với 1 ngày nghỉ hằng tuần và sẽ đi làm bù ngày thứ 7 (15/4) để được nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ 6-9/4).

Dịp 30/4 và 1/5 công chức được nghỉ 4 ngày tiếp (29/4 - 2/5/2017).

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 rơi vào thứ 7, nên công chức được nghỉ bù ngày thứ 2 (4/9), cộng lại có 3 ngày nghỉ liên tiếp.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/tet-dinh-dau-2017-nghi-7-ngay-la-hop-ly