Tết Đinh Dậu 2017: Lần đầu tiên lễ hội Khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời TP.HCM

Chào mừng Tết Đinh Dậu (2017), Công viên Văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) sẽ khai mạc lễ hội Khinh khí cầu với 17 chiếc bay treo trên bầu trời, từ mùng 1 đến mùng 8 tết.

Nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới, tăng tính hấp dẫn và góp phần quảng bá du lịch tại TP.HCM, Công viên Văn hóa Đầm Sen sẽ đưa vào hoạt động chương trình “Khinh khí cầu bay treo mừng Xuân Đinh Dậu 2017”, đây là điểm nhấn nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán của Đầm Sen.

Tập dượt bay với Khinh khí cầu tại Đầm Sen. Ảnh : Đầm Sen cung cấp

Dự kiến lễ hội Khinh khí cầu (KKC) sẽ diễn ra từ ngày 28.1 đến hết ngày 4.2.2017 (tức từ Mùng 1 đến mùng 8 Tết Nguyên đán, riêng mùng 6 sẽ không có hoạt động này).

Khinh khí cầu hình lồng đèn. Ảnh: Đầm Sen

Được biết có tất cả 17 KKC các loại, trong đó có 2 KKC đặc biệt (kích cỡ 21m x 40m, sức chứa 1 phi công và 4 hành khách); 4 KKC loại thường (21m x 18m, sức chứa 1 phi công và 3 khách); 10 KKC mini (6m x 8m, bay treo tạo cảnh quan) và 1 Airship (bay quanh hồ Đầm Sen bằng hệ thống điều khiển từ xa, tạo cảnh quan). Các KKC chở khách được 40 phi công giàu kinh nghiệm đến từ Đức và Trung Quốc luân phiên điều khiển.

AirShip. Ảnh Đầm Sen

Ở Đầm Sen có 4 bãi bay. Mỗi ngày sẽ có 2 suất bay (sáng từ 8 giờ đến 10 giờ; chiều từ 17giờ 30 đến 19 giờ), riêng Mùng 3 và Mùng 4 tết sẽ bay vào lúc 19 giờ - 21 giờ (trình diễn thổi lửa KKC theo nhịp điệu âm nhạc sôi động của các DJ – đây cũng là một điểm nhấn thú vị).

Khinh khí cầu hình Chú hề. Ảnh: Đầm Sen

Mỗi suất bay có thời lượng từ 7-10 phút, ở độ cao từ 30 - 40m, chỉ dành cho hành khách cao trên 1,40m và không bị bệnh tim mạch. Giá vé 200.000đ/suất bay.

Hà Đình Nguyên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tet-dinh-dau-2017-lan-dau-tien-le-hoi-khinh-khi-cau-xuat-hien-tren-bau-troi-tphcm-d53297.html