Tết chơi hoa ngoại

Hoa được nhập trực tiếp từ Hà Lan, Nam Phi, Nhật Bản… có giá bán cao hơn nhiều so với hoa trong nước bởi vẻ sang trọng và khác lạ.

Đại diện Công ty Dalat Hasfarm cho biết đã chuẩn bị 5 triệu cành và chậu hoa phục vụ nhu cầu chưng hoa dịp tết. Có rất nhiều loài hoa được nhập từ Hà Lan, Nam Mỹ, Nam Phi, Nhật Bản… như hoa đầu xuân, hoa hồng Ecuador, hoa Spiraea Cantoniensis Kodemari, Prunus cherry blossom keio Sakura, Tweedia Blue, Mao Lương, Lathyrus Odoratus…

Giá bán trong dịp tết cũng có thay đổi. Hoa đầu xuân có giá bán 70.000 - 110.000 đồng/cành, thanh liễu 200.000 - 300.000 đồng/bó (tùy màu), mẫu đơn 150.000 - 180.000 đồng/hoa, hồng Ecuador 60.000 - 80.000 đồng/cành, Spiraea Cantoniensis Kodemari 170.000 đồng/cành, Prunus cherry blossom keio Sakura 250.000 đồng/cành, mao lương 80.000 đồng/cành, Tweedia Blue 68.000 đồng/cành, Lathyrus Odoratus 40.000 đồng/cành.

Đại diện Công ty Hoa 380 cũng cho biết năm nay công ty chuẩn bị một số lượng lớn hoa đào đông (còn gọi là Ilex hay đào đỏ, trân châu đỏ) với giá bán 200.000 đồng/cành. Đây là loại hoa rất được ưa chuộng để trang trí trong dịp tết bởi ngoài sự sang trọng thì màu đỏ của loài hoa này còn mang ý nghĩa may mắn trong năm mới.

Để hoa chưng Tết có độ bền lâu

Khi mua hoa về, người chưng hoa cần cắt bỏ phần gốc hoa chừng 2 - 5 cm theo đường chéo khoảng 45 độ, bỏ tất cả các lá ở phần thân hoa được ngâm trong nước, bỏ những cành bị héo, nhiễm bệnh ra khỏi bình hoa để tránh ảnh hưởng tới những bông hoa khác. Khi cắm hoa, nên chọn bình sạch và nên sử dụng thêm dung dịch Chrysal để kéo dài tuổi thọ của hoa. Tránh đặt hoa ở nơi có gió thổi, ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt hoặc hoa quả chín.

Cẩm Nhi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/tet-choi-hoa-ngoai-784058.html