Tên trộm số nhọ, bị bắt vì xe có gắn định vị

Qua rà soát định vị chiếc xe bị mất, lực lượng chức năng đã truy bắt gã trộm cắp tài sản qua nhiều tuyến đường và đã “còng tay” thành công tên đạo chích này.

Tối 21/4, Công an phường Linh Tây (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đang bàn giao Lê Văn Chương (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) cùng hồ sơ, tang vật cho Công an Q.Thủ Đức để điều tra về hành vi “ Trộm cắp tài sản ”.

Đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh Báo Giao Thông

Khoảng 19h30 ngày 21/4, anh Quỳnh Lâm Hiếu Thuận (ngụ tỉnh Đồng Tháp) có trình báo việc mất xe với tổ công tác đội CSGT thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67- Công an TP.HCM) đang tuần tra trên đường Phạm Văn Đồng đoạn gần giao lộ đường Tô Ngọc Vân (P.Linh Tây, Q.Thủ Đức).

Sau khi rà soát định vị chiếc xe, lực lượng CSGT cùng với chủ xe đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi đến BigC (phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện một thanh niên chạy xe máy đúng như trình báo của nạn nhân nên đuổi theo.

Lực lượng chức năng truy bắt tên trộm cắp tài sản. Ảnh Pháp Luật TP.HCM

Phát hiện lực lượng chức năng, người này tăng ga bỏ chạy tuy nhiên không vững tay lái nên té ngã và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nam thanh niên này sau đó đã được đưa về trụ sở công an phường Linh Tây (quận Thủ Đức, TP.HCM)để giải quyết. Tại đây người này khai tên là Lê Văn Chương (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình).

Hiện, vụ trộm cắp tài sản này đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ten-trom-so-nho-bi-bat-vi-xe-co-gan-dinh-vi-20935-5.html