Tên lửa Triều Tiên nổ tung chỉ sau vài phút rời bệ phóng

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết tên lửa Triều Tiên đã phát nổ vài phút sau khi rời bệ phóng sáng nay 29/4.

"Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định từ địa điểm gần sân bay Pukchang ở tỉnh Nam Pyeongan. Tên lửa bay theo hướng đông bắc, rời bệ phóng lúc 5h30", Yonhap dẫn thông cáo của Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết, theo tin tức trên báo Infonet.

Hàn Quốc cho biết tên lửa Triều Tiên nổ tung vài phút sau khi được phóng đi. Hàn Quốc đang phân tích các thông tin trong bối cảnh có suy đoán rằng Triều Tiên lần này phóng tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15, được Bình Nhưỡng gọi là Pukguksong-2, hoặc một tên lửa Scud với tầm bắn được tăng thêm.

Một tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: KCNA.

Theo Reuters, một quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho rằng tên lửa Triều Tiên phóng thử lần này là tên lửa tầm trung KN-17.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) cũng xác nhận phát hiện một tên lửa Triều Tiên được phóng đi. "Tên lửa không rời khỏi lãnh thổ Triều Tiên. Cơ quan Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ xác nhận tên lửa Triều Tiên không gây ra đe dọa với Mỹ", người phát ngôn PACOM Dave Benham cho biết.

Trong diễn biến khác, lên tiếng về việc Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận trên mạng xã hội Twitter sáng 29/4 rằng: "Triều Tiên đã không tôn trọng những mong muốn của Trung Quốc và chủ tịch rất đáng kính của nước này khi bắn thử một quả tên lửa vào hôm nay, mặc dù không thành công. Thật tệ!".

Nhiều tháng qua Triều Tiên liên tiếp gây căng thẳng với một loạt các vụ phóng tên lửa, trong đó có loạt phóng tên lửa hồi đầu tháng 3/2017 với ba quả tên lửa lao xuống khu vực gần Nhật Bản.

Công Danh (tổng hợp theo báo VnExpress, Zing.vn)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ten-lua-trieu-tien-no-tung-chi-sau-vai-phut-roi-be-phong-d98092.html