Tên lửa phòng không S-200 của Syria mạnh cỡ nào?

(VTC News) - S-200 là hệ thống tên lửa đất đối không do Liên Xô nghiên cứu và phát triển mà Syria đã dùng để bắn hạ máy bay F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tên đầy đủ của hệ thống tên lửa phòng không này là S-200 Angara/Vega/Dubna và nó được NATO gọi với một cái tên khác là SA-5 Gammon.

S-200 lần đầu được triển khai tại Liên Xô là vào năm 1966 và trong nhiều thập kỉ sau đó, hệ thống phòng không này đã phát triển lên hàng trăm trận địa và hàng ngàn bệ phóng khác nhau.

Mô hình một tiều đoàn phòng không S-200 với 8 tên lửa đơn

Đây là hệ thống được thiết kể để bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước máy bay ném bom và một vài máy bay chiến lược của phương Tây.

Với nhiều phiên bản khác nhau, S-200 có tầm bắn từ 160 - 400 km, trong khi đó trần bắn đạt được từ 20 -40 km.

Mỗi tiểu đoàn S-200 được biên chế 6 tên lửa đơn với hệ thống đẩy riêng biệt cùng với 1 radar phát hiện mục tiêu và điều khiển hướng bay của tên lửa.

Một tên lửa đơn của S-200 rời bệ phóng

Mỗi tên lửa của S-200 được đẩy lên bằng 4 tên lửa phụ. Sau khi các tên lửa phụ này tách ra (từ 3 - 5 giây) tên lửa chính sẽ bay bằng nhiên liệu của chính nó.

Sau đó, nhờ vào các tương tác giữa radar mặt đất và radar bán chủ động trên thân, các tên lửa của S-200 sẽ tìm và hủy diệt mục tiêu.

Với tốc độ bay tối đa có thể đạt được là Mach 8 (gấp 8 lần tốc độ âm thanh), các tên lửa S-200 có thể hạ gục các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ Mach 4 với xác suất thành công là 85%.

Loại radar mà S-200 sử dụng là 5N62 với băng tần H và tầm hoạt động 270km. Ngoài 5N62, S-200 còn có thể kết hợp với một số loại radar dùng băng tần A và E hiện đại hơn trong thời kì hiện nay để nâng tầm hoạt động và khống chế mục tiêu.

Sơ đồ thể hiện tầm kiểm soát của các trận địa S-200 đang hoạt động của Syria

Hiện nay Syria có 5 trận địa S-200 đang hoạt động, đây chính là hàng rào phòng không vững chắc dọc theo biên giới phía Tây và vùng Biển Địa Trung Hải của Syria.

Ngoài S-200, lực lượng phòng không Syria còn có sự góp mặt của một số hệ thống tên lửa phòng không tầm trung - xa khác như S-75 Dvina, S-125 Pechora và 2K12 Kurb (SA-6).


Video thể hiện sức mạng của hệ thống phòng không S-200

Nguồn VTC: http://vtc.vn/311-338465/quoc-te/ten-lua-phong-khong-s-200-cua-syria-manh-co-nao.htm