Tên cướp tra tay vào còng sau 4 ngày bị công an truy xét

Sau khi gây ra 2 vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn, Dương điều khiển xe máy bỏ trốn cùng chiến lợi phẩm nhưng không thoát.

Ngày 29/9, Công an TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thái Dương (SN 1987, ngụ phường 8, TP. Bến Tre) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 22/9, Dương điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP. Bến Tre để “săn mồi”. Khi đến khu vực Ngã tư Tú Điền (thuộc phường Phú Khương, TP. Bến Tre), Dương phát hiện anh Bùi Văn Định (SN 1987) chạy xe mô tô chở chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1986, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình), trên tay chị Yến có cằm giỏ xách.

Đối tượng Võ Thái Dương cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, Dương phóng xe áp sát nạn nhân rồi giật phăng tùi xách trên tay chị Yếu rồi tăng ga tẩu thoát. Khi đến Lộ Thầy Cai (ở Khu phố 1, phường 8, TP. Bến Tre), Dương tiếp tục gây ra vụ cướp khác. Nạn nhân vụ cướp này là nữ sinh Lê Võ Thùy Dương (SN 2001, phường 8, TP. Bến Tre) bị Sang giật túi xách rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo của các bị hại, qua điều tra truy xét, ngày 26/9, Cơ quan công an xác định Võ Thái Dương chính là thủ phạm và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Dương từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù vào tháng 7/2016 lại tiếp tục gây án.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ten-cuop-tra-tay-vao-cong-sau-4-ngay-bi-cong-an-truy-xet-a300900.html