Teen boy bóp cổ bà nội để cướp bông tai

Tiin.vn - Trước cơ quan công an, hắn còn chối đây đẩy "cháu nội ai lại đi cướp của bà mình".

Thế nhưng, chính đứa cháu bất hiếu Nguyễn Cảnh Trường (19 tuổi) trú tại xóm Ngọc Hạ, Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An là người gây ra vụ việc đáng lên án này.

Vào khoảng 3h sáng ngày 8/4, Trường bịt mặt lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Trung (80 tuổi) - bà nội của Trường. Lợi dụng lúc bà đang ngủ say, hắn dùng tay bóp cổ bà và cướp đôi khuyên tai bằng vàng.

Ngày 21/3, nữ sinh Trần Thị Lan (Quảng Bình) đã bị bắt do cướp tiền của ông nội

Tên cướp nhanh chóng tẩu thoát nên bà Trung không nhận ra đó là ai, dù tri hô mọi người đến nhưng tên trộm đã nhanh chóng tẩu thoát.

Sự việc sau đó được báo lên công an xã. Qua phân tích, Nguyễn Cảnh Trường được đưa vào danh sách nghi vấn bởi hắn là kẻ ăn chơi lêu lổng, ngổ ngáo. Bị triệu tập, ban đầu Trường còn chối bay chối đẩy rằng mình là cháu nội sao lại đi bóp cổ, cướp của chính bà mình. Nhưng cuối cùng hắn đã cúi đầu nhận tội.

Trường khai nhận, do nợ tiền nên khi thấy bà nội đeo hoa tai bằng vàng hắn đã có mưu đồ cướp của bà để bán trả nợ. Đứa cháu bất hiếu đã không thực hiện được ý đồ của mình trót lọt!

Theo Tiin Naruto/Dân tin

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24h/teen-boy-bop-co-ba-noi-de-cuop-bong-tai.html