Tin pháp luật 24h: Làm rõ tội của kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi ở bụi chuối

Theo đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Công an TP. Hà Nội sẽ điều tra vụ án, xem xét xử lý kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi ở bụi chuối theo tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, nếu đủ căn cứ pháp luật... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi ở bụi chuối bị tạm giam bao lâu?

Cơ quan điều tra, Công an huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với bị can Nguyễn Trọng Trình trong vụ án Dâm ô người dưới 16 tuổi, xảy ra tại địa phận thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ.

Theo văn bản yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can Nguyễn Trọng Trình, VKSND TP.Hà Nội cho rằng, việc khởi tố Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) với tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" là chưa đúng bản chất vụ án, dẫn tới việc không bắt tạm giam bị can này, gây bức xúc dư luận. Xem chi tiết tại đây.

Bắt quả tang nhiều con bạc nữ đang sát phạt

Ngày 20.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau nhiều ngày theo dõi nắm tình hình, ngày 14.3, các trinh sát phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Nghĩa Hiệp và Công an huyện Yên Mỹ bắt quả tang tại nhà ở của Nguyễn Thị Dung (SN 1971, ở huyện Yên Mỹ) có 10 đối tượng.

Trong đó, nhiều đối tượng là công nhân khu Công nghiệp Thăng long II, 4 đối tượng là nữ giới đang đánh bạc dưới hình thức đánh liêng sát phạt nhau bằng tiền. Xem chi tiết tại đây.

Gốc cây cày trong vụ phá rừng ở Bình Phước đã bị đốt

Tháng 10.2018, nhiều báo đài đã đăng vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập - Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, trong đó đặt nghi vấn thủ phạm phá rừng đã chặt hạ một cây cày cổ thụ kề sát bìa rừng...

Nhưng nay, sau 4 tháng điều tra xác minh vụ phá rừng thì bất ngờ, gốc cây cày trên đã bị ai đó... đốt cháy suốt nhiều ngày qua. Xem chi tiết tại đây.

Xử vụ cựu CSGT kêu người ngoài đánh chết người vi phạm giao thông

Ngày 20.3, TAND TPHCM xét xử vụ án hình sự sơ thẩm nguyên CSGT quận Tân Bình, TPHCM gọi người ngoài đánh chết người vi phạm giao thông.

Hành vi phạm tội của CSGT Phạm Sỹ Hoài Như theo VKS là “có tính chất côn đồ” và VKS truy cứu Phạm Sỹ Hoài Như cùng 4 bị cùng tội danh “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999. Xem chi tiết tại đây.

Quảng Ninh: 9 xe ôtô bị kẻ gian đập kính lấy tài sản trong đêm

Theo Công an Quảng Ninh, một số nạn nhân đã đến Cơ quan Công an TP.Cẩm Phả trình báo về việc đêm ngày 17.3, xe ôtô của họ đỗ tại lòng đường trong các khu dân cư đã bị kẻ gian đập phá kính và trộm cắp đi một số tài sản để trong xe.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an đã khẩn trương tiến hành điều tra và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã tìm hiểu trên mạng Internet thấy có một số clip đăng tải hình ảnh về việc sử dụng mảnh sứ của bugi xe máy ném vào sẽ dễ dàng gây vỡ kính xe ôtô. Xem chi tiết tại đây.

T.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tin-phap-luat-24h-lam-ro-toi-cua-ke-xam-hai-be-gai-9-tuoi-o-bui-chuoi-663726.ldo