Tây Ninh: Không có chất lạ trong gạo nghi là 'gạo nhựa, gạo giả'

Ngày 1-11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa có mẫu kiểm định đối với hai mẫu gạo mà người dân trình báo nghi “gạo nhựa”, “gạo giả” xuất hiện trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo đó, các mẫu kiểm định cho thấy cả hai mẫu gạo không có chứa chất lạ (nhựa) và không có hiện tượng khác thường so với gạo sau khi được nấu chín. Qua đó khẳng định, những nghi vấn của người dân về xuất hiện “gạo nhựa”, “gạo giả” là không có căn cứ.

Trước đó, theo trình báo của ông Trần Văn Quốc ( khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) ông mua gạo và phát hiện loại gạo này khi nấu chín để đến sáng hôm sau thì cơm vón cục, bên ngoài có lớp màn trắng như nhựa và có mùi khó chịu. Nghi ngờ gạo giả, ông Quốc rang trên chảo thì gạo chuyển sang màu đen và bốc cháy ngùn ngụt có mùi như nhựa cháy.

Tương tự, ông Đào Văn Hoàng (43 tuổi, tạm trú KP.3, thị trấn Châu Thành) khi mua 5 kg gạo từ quán cơm về mấy ngày sau cũng phát hiện bất thường nên trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, sau khi xác minh và giám định mẫu, cơ quan chức năng không phát hiện loại gạo như nghi vấn của người dân.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31139702-tay-ninh-khong-co-chat-la-trong-gao-nghi-la-%e2%80%9cgao-nhua-gao-gia%e2%80%9d.html