Tây Ninh: 1 năm bắt trên 820.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 Tây Ninh, trong năm 2016, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ trên 820.000 gói thuốc lá ngoại các loại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Các lực lượng chức năng Tây Ninh thực hiện tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu.

Mới đây nhất, ngày 23-12, lực lượng Biên phòng đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng 13.070 gói.

Cụ thể, khi làm nhiệm vụ tại khu vực gần trường Tiểu học ấp Long Hòa (xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), phát hiện 1 xe ôtô vận tải nhẹ có nhiều nghi vấn, các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi bị phát hiện, tài xế xe tải đã nhanh chóng bỏ lại xe để thoát thân.

Qua kiểm tra chiếc xe tải nêu trên (biển số 54S-8923, do Phạm Anh Tú đứng tên), lực lượng chức năng đã phát hiện có 10.870 gói thuốc lá điếu các loại như Zet, Hero… được cất giấu trong các hộp xốp loại dùng đựng cơm, thức ăn.

Cùng ngày, tại khu vực ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh, Đồn Biên phòng Tân Hà đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Công sinh 1997, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vận chuyển 2.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe gắn máy từ Campuchia vào Việt Nam.

Ông Huỳnh Văn Đức, Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 Tây Ninh cho biết, với sự ra quân đồng loạt của các lực lượng chức năng, tình hình buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu hiện không còn ngang nhiên, công khai, thách thức như trước nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp.

Đối tượng hoạt động buôn lậu thuốc lá ngày một tinh vi, liều lĩnh, lợi dụng đêm tối để đi đường vòng, đường tắt vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam. Các đối tượng này cũng sẵn sàng dùng vũ lực chống trả lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung đông người gây áp lực nhằm cướp hàng, tẩu tán tang vật, đánh tháo đối tượng bị bắt giữ.

Trong khi đó, phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang bị phục vụ cho công tác phòng, chống buôn lậu còn thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Địa bàn biên giới rộng, nhiều đường mòn, lối mở qua lại trong khi lực lượng chức năng mỏng nên không thể kiểm soát, giám sát hết được các đối tượng buôn lậu thuốc lá.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tay-ninh-bat-giu-tren-820-000-goi-thuoc-la-ngoai-nhap-lau.aspx