Tây Nguyên: 25 người vượt biên trái phép được chính quyền giúp đỡ hồi hương

Họ là những nạn nhân bị kẻ xấu dụ dỗ, vượt biên sang Campuchia bằng nhiều con đường khác nhau.

Ngày 25-4-2017 tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, Gia Lai, đại diện Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Thái Lan phối hợp với chính quyền Vương quốc Campuchia và Công an Việt Nam hoàn tất thủ tục trao trả, tiếp nhận 25 người vượt biên trái phép tự nguyện hồi hương.

Những người vượt biên được chính quyền giúp đỡ trở về.

Trong số 25 người trở về đợt này, có 7 người trú tại tỉnh Đăk Lăk, những người còn lại trú tại các huyện: Đức Cơ, Chư Pưh, Chư Sê và Đăk Đoa tỉnh Gia Lai. Họ là những nạn nhân bị kẻ xấu dụ dỗ, vượt biên sang Campuchia bằng nhiều con đường khác nhau. Cùng nuôi ảo vọng về cuộc sống giàu có, sung túc, không phải lao động tại một nước thứ 3. Nhưng sau những tháng ngày sống khổ cực, đói khát tại Campuchia, họ biết mình đã bị lừa và tìm đường trở về.

Cũng như những người trở về trước đây, chính quyền địa phương và bà con dân làng tha thứ lỗi lầm, tạo điều kiện giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Phúc Tính

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tay-nguyen-25-nguoi-vuot-bien-trai-phep-duoc-chinh-quyen-giup-do-hoi-huong-166529/