Tay đua vĩ đại: Hạ cướp, xuyên bom đạn vượt 18.000km bằng... xe đạp

Trong hành trình đạp xe từ Na Uy tới châu Phi, đi qua 13 quốc gia và 3 châu lục, tay đua người Anh đã đối mặt với quá nhiều nguy hiểm.

Video hành trình xuyên 13 quốc gia trên xe đạp của Reza:

Mới đây người đàn ông tài năng 42 tuổi tới từ nước Anh - Reza Pakravan đã chia sẻ những kỷ niệm rùng rợn không thể nào quên về lần chinh phục quãng đường từ Na Uy tới châu Phi, đi qua 13 quốc gia và 3 châu lục.

Reza Pakravan người "băng qua bom đạn" để hoàn thành mục tiêu mạo hiểm

Cuộc hành trình đó bắt đầu vào tháng 8/2013 tại Na Uy và kết thúc sau 102 ngày ở châu Phi, thành tích không đủ để lập kỷ lục Guinness (dưới 100 ngày mới được tính). Tuy nhiên với những thử thách Reza đã vượt qua, người đàn ông 42 tuổi xứng đáng được tôn vinh như một kỷ lục gia.

Có thể kể đến những ví dụ. Khi chuẩn bị vào khu vực Dagestan ở phía nam nước Nga, người dân địa phương khu vực lân cận nói với anh rằng sẽ khó sống sót đi qua nơi này và ở Ai Cập, người đàn ông nước Anh lạc vào giữa cuộc chiến có quân đội, xe tăng. Reza nhiều lần phải chiến đấu với căn bệnh sốt rét, phải vượt qua những con đường xấu xí, hiểm trở, tình trạng đói khát, diễn ra thường xuyên.

Quả thật trong 102 ngày đó, Reza Pakravan đã gặp phải quá nhiều mối nguy hiểm đến từ cả thiên nhiên lẫn con người, nhưng bằng ý chí và sức mạnh phi thường anh đã vượt qua mọi khó khăn để về tới đích. Hành trình vượt 18.000km của Reza rất ấn tượng nhưng anh khuyên rằng "không nên học theo anh".

Reza khởi đầu từ Na Uy

Tay đua 42 tuổi đi qua con đường "khắc khổ" ở Kenya

Vượt 13 quốc gia, đi qua 3 châu lục đúng là một thử thách "hành xác"

Hình ảnh tay đua có mặt tại vùng núi Manjil của Iran

Reza trong một tấm hình ở Nam Phi

Đây là Cộng hòa Kalmykia - một khu vực của Nga, nơi có nhà nguyện duy nhất ở Châu Âu

Reza từng mô tả anh "kiệt sức, tức giận" khi bị bắt ở Ethiopia

Quãng đường 18.000km, Reza đã phải đối đầu với nguy hiểm từ thiên nhiên và con người...

...song người đàn ông quả cảm vẫn cán đích thành công

13 quốc gia Reza Pakravannbsp đi qua: Na Uy, Phần Lan, Nga, Azerbaijan, Iran, Ai Cập, Sudan, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zambia, Botswana cuối cùng là Nam Phi.

Reza Pakravannbsp là một tay đua mạo hiểm, nhà biên kịch phim. Anh giữ kỷ lục Guinness vượt qua sa mạc Sahara bằng xe đạp: phương tiện ưa thích của anh. Anh cũng đã đạp xe từ Na Uy đến Nam Phi (102 ngày), và qua rừng Amazon dọc theo Đường cao tốc xuyên Amazonian. Năm 2012, anh được liệt kê trong top 20 người có kinh nghiệm dày dặn nhất của tạp chí Men's Fitness.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/the-thao/tay-dua-vi-dai-ha-cuop-xuyen-bom-dan-vuot-18000km-bang-xe-dap-c101a881620.html