Tay đua Nguyễn Thị Thật bất ngờ bị đánh bại tại đích đến

Sau hai ngày im hơi lặng tiếng, tay đua Hàn Quốc - An Seonjin đã xuất sắc vượt qua Nguyễn Thị Thật giành chiến thắng chặng 3 cuộc đua xe đạp nữ Truyền Hình An Giang 2016.

Chặng đấu dài 96 km, các tay đua xuất phát từ thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) về huyện Củ Chi (TP.HCM).

Nếu như ở hai chặng thi đấu đầu, các đối thủ bất lực nhìn Nguyễn Thị Thật (Hạt Ngọc Trời) hai lần đăng quang ngôi thắng chặng thì ở ngày tranh tài thứ 3, các đối thủ đến từ “xứ sở kim chi” đã tìm ra phương cách khắc chế nước rút dũng mãnh của nữ tay đua số 1 Việt Nam.

Suốt chặng đấu, Hàn Quốc giao phó việc làm chủ đường đua cho Hạt Ngọc Trời, hòng tận dụng đường đua dài để bào mòn sức lực của đối thủ. Khi đoàn đông gần về đích, tay đua AN Seonjin bất ngờ bứt tốp, một mình một ngựa bỏ lại tốp đông lao thẳng về đích giành chiến thắng sau 2 giờ 39’18”, đạt tốc độ trung bình 36,158 km/ giờ.

Tạo được khoảng cách 6 giây so với tay đua cán đích thứ hai là Nguyễn Thị Thật và Kim Hyunjin, nhưng AN Seonjin vẫn còn kém 11 giây và chưa thể “xé” áo vàng của Nguyễn Thị Thật trên bảng tổng sắp cá nhân.

Thành công nhất ở chặng đua này là đội Hàn Quốc đã tạo được khoảng cách 6 giây so với Hạt Ngọc Trời và Biwase Bình Dương. Qua đó củng cố vững chắc ngôi nhất nội dung đồng đội.

Sáng mai (13-7), các tay đua tiếp tục tranh tài chặng 4 từ Bình Chánh (TP.HCM) về Trà Vinh đường dự kiến dài 120 km.

AN Seonjin giành chiến thắng chặng 3 nhưng hai chiếc áo vàng và áo xanh vẫn thuộc về tay đua Việt Nam Nguyễn Thị Thật. ẢNH. MQ

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/tay-dua-nguyen-thi-that-bat-ngo-bi-danh-bai-tai-dich-den-640206.html