Tây Ban Nha xem xét đề nghị cho phép tàu chiến Nga tiếp liệu

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết nước này đang xem xét đề nghị tiếp liệu của một đội tàu Nga tại Ceuta, vùng lãnh thổ Bắc Phi của nước này.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết nước này đang xem xét đề nghị tiếp liệu của một đội tàu Nga tại Ceuta, vùng lãnh thổ Bắc Phi của nước này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày càng lo ngại rằng đội tàu chiến hướng đến Syria nêu trên có khả năng được sử dụng để tấn công dân thường tại thành phố Aleppo của quốc gia Trung Đông này.

Trong một thông báo, bộ trên nói: “Tại thời điểm này, chúng tôi đang xem xét những đề nghị tạm dừng gần đây nhất dựa trên thông tin chúng tôi nhận được từ các đồng minh và nhà chức trách Nga.”

Tây Ban Nha, một nước thành viên NATO, còn nhấn mạnh họ đã cho phép các tàu của Hải quân Nga cập tại các cảng của Tây Ban Nha trong nhiều năm, nhưng tùy từng trường hợp.

Giới chức NATO cho hay đội tàu nêu trên của Hải quân Nga gồm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, một tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân, 2 tàu chống tàu ngầm và 4 tàu hỗ trợ, nhiều khả năng được các tàu ngầm hộ tống./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ban-nha-xem-xet-de-nghi-cho-phep-tau-chien-nga-tiep-lieu/412859.vnp