Tây Ban Nha lại bác tuyên bố ngừng bắn của ETA

Ngày 26/9, Chính phủ Tây Ban Nha một lần nữa bác bỏ tuyên bố ngừng bắn của Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA), đồng thời yêu cầu tổ chức này phải chấm dứt vĩnh viễn bạo lực và giải giáp vũ khí.

Đề cập đến tuyên bố ngừng bắn của một số thủ lĩnh ETA đăng trên báo chí ở Basque ngày 26/9, Thống đốc vùng Basque, ông Patrix Lopez cho rằng nội dung tuyên bố này không có gì mới so với những tuyên bố mà ETA đưa ra trước đó. Trong tuyên bố gần đây nhất ngày 5/9, ETA khẳng định sẽ không tiến hành các hoạt động tấn công vũ trang và muốn tìm giải pháp thông qua đàm phán với Chính phủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ngay sau đó, Chính phủ Tây Ban Nha và chính quyền xứ Basque đã bác bỏ tuyên bố này vì cho rằng vẫn "chưa đủ và không đáng tin cậy," đồng thời yêu cầu ETA phải giải giáp và vĩnh viễn từ bỏ hoàn toàn bạo lực. Chính giới Tây Ban Nha cho rằng tuyên bố ngừng bắn chỉ là "nước cờ tuyệt vọng" của ETA sau khi các thủ lĩnh của tổ chức này bị bắt và việc đưa ra tuyên bố chỉ để ETA có thêm thời gian tái tổ chức và tái trang bị vũ khí. Trong suốt chiến dịch đòi độc lập cho xứ Basque kéo dài 42 năm qua, ETA từng 11 lần tuyên bố ngừng bắn. ETA đã bị Chính phủ Tây Ban Nha, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong hơn 4 thập kỷ qua, ETA đã gây ra các vụ tấn công ở Tây Ban Nha làm chết gần 1.000 người./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tay-ban-nha-lai-bac-tuyen-bo-ngung-ban-cua-eta/20109/61703.vnplus