Tây Ban Nha kiếm tìm chiến thắng đầu tay

Trong năm 2011, nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu sẽ có 7 trận đấu quan trọng, bao gồm 2 trận giao hữu và 5 trận vòng loại EURO 2012. Vì vậy, thầy trò Del Bosque cần một chiến thắng đầu tay để lấy lại hưng phấn.

Mặc dù đang nắm giữ hai chức vô địch danh giá: EURO 2008 và World cup 2010, song Tây Ban Nha đã dễ dàng để thua hai trận muối mặt trên sân khách. Họ bị Argentina đè bẹp 1-4, trước khi thua trắng Bồ Đào Nha 0-4 trong trận giao hữu giữa hai người láng giềng bán đảo Iberia. Đáng chú ý, đây là trận thua đậm nhất của La Furria Roja kể từ thất bại 2-6 trước Scotland năm 1963. Có thể nhận thấy tinh thần thi đấu của "cơn cuồng phong đỏ" đang hết sức rệu rã sau khi đứng trên đỉnh vinh quang. Chính vì vậy, HLV Del Bosque cần vực dậy sự quyết tâm và khát khao chiến thắng cho các học trò trước khi vòng loại EURO 2012 tái khởi động. Cụ thể, nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ gặp CH Czech và Lithuania vào cuối tháng ba. Mặc dù chỉ được coi là trận giao hữu vô thưởng vô phạt, song HLV Del Bosque đã cho thấy quyết tâm lấy lại hình ảnh oai hùng của nhà vô địch thế giới khi ông triệu tập đội hình mạnh nhất. Duy chỉ có trung vệ Carles Puyol và tiền vệ sáng tạo Cesc Fabregas vắng mặt vì chấn thương và đau dạ dày. Những cái tên quen thuộc như Xavi và Andres Iniesta sẽ tiếp tục là trái tim và khối óc của La Roja ở hàng tiền vệ, trong khi David Villa sẽ kết hợp cùng Torres hoặc Pedro trên hàng tấn công. Với lực lượng hùng hậu, Tây Ban Nha hy vọng sẽ nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà. Lần gần nhất đội bóng xứ Bò tót thất bại ngay trên sân nhà là tháng 11/2006, khi họ để Romania bất ngờ vượt qua với tỷ số 1-0. 9/2 18:00 Iran vs Nga 9/2 22:00 Hy Lạp vs Canada 9/2 23:00 Latvia vs Bolivia 9/2 23:30 Macedonia vs Cameroon 9/2 23:45 Croatia vs CH Czech 10/2 01:00 Thổ Nhĩ Kỳ vs Hàn Quốc 10/2 02:15 Đan Mạch vs Anh 10/2 02:30 Bỉ vs Phần Lan 10/2 02:30 Hà Lan vs Áo 10/2 02:45 Đức vs Italy 10/2 03:00 Argentina (N) vs Bồ Đào Nha 10/2 03:00 Pháp vs Brazil 10/2 03:30 Tây Ban Nha vs Colombia 10/2 08:00 Mexico (N) vs Bosnia Tây Ban Nha và Colmbia mới chạm trán duy nhất một lần trong lịch sử, đó là trận hòa 1-1 tại Bogota năm 1981. Giống như Tây Ban Nha, Colombia cũng đang rục rịch chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng, đặc biệt là giải vô địch Nam Mỹ Copa America diễn ra tại Argentina mùa hè này. HLV Hernan Dario Gomez tỏ ra không "ngán" nhà vô địch thế giới, khi ông quyết định triệu tập đội hình mang thiên hướng tấn công, trong đó đáng chú ý là những cầu thủ sáng tạo lối chơi như Giovanni Moreno và Hugo Rodallega. Moreno hiện đang khoác áo CLB Racing (Argentina), ghi 5 bàn sau 15 trận mùa này. Trong khi Hugo Rodallega được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí mà Falcao - tiền đạo đã ghi 20 bàn sau 25 trận cho Porto, để lại. Trên thực tế, bóng đá Colombia thời điểm này không thể so sánh với đội hình xuất sắc tại World Cup 1998. Đó cũng là kì đại hội bóng đá thế giới gần nhất họ giành vé dự vòng chung kết. Tuy nhiên, giống như những đội bóng Nam Mỹ mà Tây Ban Nha từng chạm trán là Paraguay và Chile, Colombia là tập thể đoàn kết, kỷ luật tốt, hiệu quả với lối đá phản công sắc sảo. Đây sẽ là bài test không hề đơn giản với thầy trò Del Bosque. Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha: Casillas; Sergio Ramos, Marchena, Piqué, Capdevila; Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Villa; Pedro. Colombia: David Ospina; Zunĩga, Yepes, Perea, Armero; Guarin, Giovanni Moreno, Abel Aguilar, Dayro Moreno; Adrían Ramos, Hugo Rodallega. Dự đoán: 4-0

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/chau-au/tay-ban-nha-kiem-tim-chien-thang-dau-tay/a86708.html