Tây Ban Nha của Lopetegui: Ít cầu thủ Barca lại… hay

Tây Ban Nha đang trong giai đoạn chuyển giao từ triều đại Vicente del Bosque sang Julen Lopetegui. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện đang giúp La Roja “thay da đổi thịt” một cách mạnh mẽ.

Dưới thời HLV Lopetegui, lối chơi của Tây Ban Nha đã có nhiều thay đổi. Họ vẫn kiểm soát bóng tốt nhưng thi đấu trực diện hơn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Nếu Del Bosque dựa vào khả năng sáng tạo của tuyến giữa thì Lopetegui lại thường tin tưởng vào sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh. Nổi bật hơn cả có lẽ là cái tên Vitolo.

Vitolo - hy vọng mới của La Roja

Mùa giải trước, Vitolo là nhân tố quan trọng giúp Sevilla giành chức vô địch Europa League. Thế nhưng, sự nghiệp quốc tế của cầu thủ 27 tuổi này lại không mấy sáng sủa. Ngày 20/3/2015, Vitolo lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Tây Ban Nha ở trận đấu với Ukraine thuộc vòng loại EURO 2016. Tuy nhiên, anh không được ra sân phút nào. Tới trận giao hữu với Hà Lan hôm 31/3/2015, Vitolo mới có lần đầu tiên thi đấu cho Tây Ban Nha. Đến VCK EURO 2016, cầu thủ của Sevilla cũng không được HLV Del Bosque triệu tập. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi với Vitolo khi HLV Lopetegui lên dẫn dắt La Roja thay “Ngài râu kẽm”.

Đội tuyển Tây Ban Nha: Morata, đứa trẻ giờ đã lớn

Alvaro Morata đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Real Madrid, nổi bật hơn những Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale. Giờ đây anh có cơ hội để làm điều tương tự với ĐTQG Tây Ban Nha.

Dưới thời HLV Del Bosque, Vitolo ra sân vỏn vẹn có 3 lần. Tất cả đều không có một chút ánh sáng nào. Còn bây giờ khi được dẫn dắt bởi HLV Lopetegui, cầu thủ 27 tuổi lột xác và trở thành một cầu thủ quan trọng của Tây Ban Nha . Vitolo là mẫu cầu thủ bám biên rất tốt và chỉ cần sơ hở, anh sẽ thoát xuống phía sau các hậu vệ để đón bóng, đột phá và ghi bàn. Cho tới lúc này, Vitolo đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup 2018 với 3 bàn thắng.

Tốc độ, kỹ thuật khéo léo cùng khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, Vitolo đang khiến cánh phải của La Roja trở nên đáng sợ hơn. Chẳng thế mà sau trận giao hữu với Bỉ hôm 2/9, báo Marca đã dành những lời khen lợi cho cầu thủ này: “Màn trình diễn mà cầu thủ chạy của Sevilla thể hiện ở Brussel cho thấy khát khao được cống hiến cho đội tuyển. Một luồng không khí tươi mới cần được duy trì cho tới khi đặt chân lên nước Nga”.

Cơn gió lạ từ Lopetegui

Trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha trước Macedonia mới đây, duy chỉ có Sergio Busquets là cầu thủ của Barcelona. Còn lại đội hình của La Roja đến từ nhiều CLB khác nhau như Man City, Bayern Munich, Sevilla hay Atletico Madrid.

Trước đây, khi đội hình chính của La Roja hầu hết đều đến từ Barcelona và Real Madrid, sự kết dính của đội tuyển này luôn bị đặt dấu hỏi. Chính sự thù địch giữa hai đội bóng này phần nào đã làm hình ảnh La Roja đôi lúc trở nên rất căng thẳng. Điều này được khắc phục khi có ít cầu thủ Barcelona được đá chính.

Tây Ban Nha 4-0 Macedonia

Lần gần nhất Tây Ban Nha ra sân mà chỉ có một cầu thủ Barcelona trong đội hình là hôm 9/9/2004. Thời điểm đó, trung vệ Puyol là người duy nhất của Barca được HLV Luis Aragones lựa chọn. Đã 12 năm, La Roja mới lại sống mà không cần Barcelona.

Sự thay đổi này bắt nguồn từ lối chơi của HLV Lopetegui. Tây Ban Nha gần như từ bỏ lối đá tiki-taka và trở nên “hiện đại” hơn. La Roja lùi sâu phòng ngự khi đối phương lên bóng, chứ không áp sát ngay ở giữa sân. Khi tấn công, Tây Ban Nha giờ không bắt buộc phải luân chuyển bóng quá nhiều qua hàng tiền vệ. Các cầu thủ chạy cánh lúc này có thể biến thành ngòi nổ tấn công khi cần.

Với Lopetegui, Tây Ban Nha thi đấu đơn giản và hiện đại hơn nhưng vẫn không thiếu đi sự hiệu quả. Những chiến thắng trước Bỉ (giao hữu), Liechtenstein, Albania, Macedonia hay thậm chí trận hòa trước Italy cho thấy La Roja đang “thay da đổi thịt” theo chiều hướng tích cực.

1 Tây Ban Nha mới chỉ để lọt lưới đúng một bàn ở vòng loại World Cup 2018.

4 Vitolo đã tham gia vào 4 bàn thắng của Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup 2018 (3 bàn thắng, 1 kiến tạo).

5 HLV Lopetegui đã bất bại trong cả 5 trận đấu đầu tiên dẫn dắt Tây Ban Nha, 4 thắng 1 hòa.

Lopetegui hài lòng

Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 4-0 trước Macedonia ở vòng loại World Cup 2018. Hiện La Roja đang đứng đầu BXH với 10 điểm có được. Kết quả này khiến HLV Lopetegui cảm thấy rất hài lòng.

“Tôi hài lòng với 3 điểm có được trước Macedonia. Họ đã tạo ra được những cơ hội của riêng mình nhưng Tây Ban Nha đã có nhiều cơ hội hơn. Đội tuyển đang có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ thi đấu của các cầu thủ. Tôi tin vào khả năng của những cầu thủ mình đang có”, HLV Lopetegui chia sẻ.

Sau đây, Tây Ban Nha sẽ hành quân tới sân Wembley trong trận giao hữu với đội tuyển Anh diễn ra vào hôm 16/11 tới.

Hoàng Hiệp
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/tay-ban-nha-cua-lopetegui-it-cau-thu-barca-lai-hay-n20161114001432267.htm