Tây Ban Nha - Brazil phối hợp triệt phá tội phạm ma túy

Quân cảnh Tây Ban Nha vừa bắt giữ tại cảng Algeciras ở miền Nam nước này 340 kg cocaine trong một chiến dịch triệt phá ma túy với sự phối hợp của Cảnh sát liên bang Brazil.

Hàng cấm bị phát hiện (ảnh: Quân cảnh Tây Ban Nha)

Trong một thông cáo, Quân cảnh Tây Ban Nha cho biết số hàng cấm trên được giấu trong 2 container chở sắt vụn và quần áo cũ. Các container trên xuất phát từ Chile và Mỹ và có thể đã bị nhóm tội phạm chất thêm hàng cấm khi quá cảnh tại Panama.

Phương thức vận chuyển ma túy này được biết với cái tên “rip-off”, theo đó bọn tội phạm phá niêm phong container tại cảng xuất phát hoặc cảng quá cảnh để chất thêm hàng cấm, sau đó làm niêm phong giả để qua mặt lực lượng thanh tra và hải quan.

Sau khi container cập cảng, chúng lấy hàng rồi lại kẹp chì giả. Với phương thức này, chủ hàng xuất khẩu không hay biết ma túy được giấu trong lô hàng.

Các nhà chức trách tiếp tục điều tra để xác định những kẻ đã chất hàng cấm lên tàu, và những đối tượng nhận hàng tại Tây Ban Nha nếu vụ việc trót lọt.

Quang Sơn

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tay-ban-nha-brazil-phoi-hop-triet-pha-toi-pham-ma-tuy-20131112105301213.htm