Tây Bắc cần đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch mới có tính liên kết vùng

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tây Bắc về công tác chuẩn bị cho Hội nghị chuyên đề "Quảng bá, liên kết phát triển sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc".

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ VHTTDL có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Vụ Kế hoạch Tài chính. Về phía Ban chỉ đạo Tây Bắc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Văn hóa Xã hội; Vụ Kinh tế, Sở VHTTDL Lào Cai.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh cho biết, Hội nghị quảng bá, liên kết phát triển sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc năm 2017 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2017 tại Lào Cai. Hội nghị nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch để đưa vào triển khai, thực hiện trên địa bàn vùng Tây Bắc.

Hội nghị cũng nhằm đánh giá thực trạng việc quảng bá, liên kết phát triển sản phẩm du lịch của vùng Tây Bắc thời gian qua, chỉ ra những kết quả, khó khăn, tồn tại, từ đó đề ra giải pháp và cơ chế chính sách, nguồn lực thúc đẩy hoạt động quảng bá phát triển du lịch theo hướng liên kết phát triển du lịch trong vùng, giữa vùng Tây Bắc với cả nước và quốc tế. Ngoài ra, bàn về việc xây dựng và phát triển một số sản phẩm du lịch mới đặc sắc của vùng Tây Bắc, kết nối được tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm sẵn có của các tỉnh trong vùng với nhau để hình thành các sản phẩm du lịch có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh

Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh cho biết, du lịch Tây Bắc có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển và thời gian qua đã có khởi sắc nhất định. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các địa phương trong các khâu từ quảng bá, quy hoạch, đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của Tây Bắc dù đã triển khai thực hiện, nhưng hiệu quả chưa cao như mong muốn. Do vậy, với Hội nghị lần này, Ban chỉ đạo Tây Bắc mong muốn Bộ VHTTDL và các đơn vị liên quan cùng vào cuộc, ủng hộ du lịch Tây Bắc, góp phần tạo nên sự thống nhất, tiếng nói chung trong việc thúc đẩy quảng bá và phát triển du lịch mang tính liên kết vùng Tây Bắc.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc

Góp ý tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, du lịch Tây Bắc có nhiều tiềm năng để nhiều loại hình du lịch khác nhau như: du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái.. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên ngoài Lào Cai, du lịch khu vực này vẫn chưa phát triển như mong muốn. Bà Hương cho biết, sản phẩm du lịch của Tây Bắc đã có những tuyến tương đối định hình, song chất lượng dịch vụ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu. Công tác quảng bá, xúc tiến còn hạn chế, một số điểm đến chưa có hệ thống giao thông thuận lợi, dẫn đến khó thu hút  khách và kết hợp với những điểm đến khác…Bà Hương cho rằng, dù còn nhiều vấn đề khó khăn khác, tuy nhiên, trước mắt Tây Bắc nên có sự kêu gọi đầu tư tập trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng và giao thông để có thể kết nối các điểm du lịch với nhau…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, Hội nghị quảng bá, liên kết phát triển sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc cần tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, đảm bảo đem lại hiệu quả cao cho du lịch vùng Tây Bắc. Hội nghị này không chỉ là dịp để quảng bá du lịch cho từng địa phương trong khu vực, mà là cơ hội quảng bá du lịch cho cả vùng và tăng cường tính liên kết để phát triển du lịch vùng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Do vậy, Bộ trưởng yêu cầu, tại Hội nghị lần này, ngoài việc trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tour, tuyến của từng địa phương, Ban chỉ đạo Tây Bắc cần xây dựng dự kiến một vài sản phẩm chung có tính liên kết vùng, có gắn liền với hệ thống giao thông để giới thiệu và xin ý kiến góp ý của đại biểu tham dự.

Về thành phần khách mời, Bộ trưởng đề nghị cần lựa chọn đúng và đủ thành phần  có trách nhiệm liên quan, không mời tràn lan, đồng thời cần mời đông đủ các doanh nghiệp lữ hành. Tại hội nghị lần này, Ban chỉ đạo Tây Bắc và Bộ VHTTDL với chức năng nhiệm vụ của mình sẽ giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế chính sách để tạo điều kiện thúc đẩy du lịch Tây Bắc.

“Chúng ta cần suy nghĩ về cơ chế chính sách để tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp lữ hành. Làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để họ thu hút và mang khách đến với Tây Bắc. Đây là vấn đề quan trọng mà Hội nghị cần hướng tới để đạt hiệu quả cao” – Bộ trưởng nhấn mạnh. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, mục tiêu cuối cùng mà Hội nghị hướng đến là ngày càng nhiều du khách đến với Tây Bắc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Ban chỉ đạo Tây Bắc cũng ấn định thời gian tổ chức Hội nghị sẽ vào khoảng tháng 12/2017, trùng vào dịp UBND Lào Cai tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia năm 2017 – Lào Cai – Tây Bắc./.

Ảnh: Minh Khánh

Lâm Minh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/tay-bac-can-dau-tu-xay-dung-san-pham-du-lich-moi-co-tinh-lien-ket-vung-250951.html