Tàu vỏ thép nước ngoài trôi trên biển Bình Thuận

Ngư dân địa phương vừa phát hiện một chiếc tàu vỏ thép công suất lớn nghi của nước ngoài thả trôi tự do trên biển Bình Thuận.

Theo tin từ UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, ngư dân địa phương vừa phát hiện một chiếc tàu vỏ thép công suất lớn nghi của nước ngoài thả trôi tự do trên biển. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang thực hiện các thủ tục cần thiết để lập phương án lai dắt vào cảng cá La Gi để điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/11, tàu cá BTh 97859TS (công suất 295 CV) do ông Hoàng Ngọc Thu, trú tại phường Bình Tân, thị xã La Gi làm thuyền trưởng, trong lúc đang đánh bắt hải sản tại vị trí 9 o 23’00” vĩ độ Bắc, 108 o 03’00” độ kinh Đông thì phát hiện tàu cá vỏ thép, sơn chữ nước ngoài trôi tự do, nhưng không có người trên tàu.

Chiều nay, tàu vỏ thép không người đã được lai dắt vào gần bờ La Gi.

Được sự đồng ý của Đồn Biên phòng Phước Lộc (đóng tại La Gi), thuyền trưởng Hoàng Ngọc Thu đã gọi thêm một tàu cá khác cùng địa phương đang hoạt động gần đó đến hợp sức lai dắt chiếc tàu lạ vào bờ.

Chiều nay (16/11), chiếc tàu vỏ thép cao lớn đã được neo đậu tạm thời ở khu vực Hòn Bà, cách cửa biển La Gi chừng 2 hải lý. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng thị xã La Gi xác định chiếc tàu vỏ thép này dài khoảng 50 mét, rộng khoảng 10 mét, được sơn hai màu xám và trắng. Tàu mang số hiệu 19007, trên thân có ghi hai chữ “Cao Lâm” bằng tiếng Trung Quốc. Khoang tàu có 12 buồng, có dấu hiệu bị xáo trộn, nhưng không có quần áo cá nhân.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra lai lịch con tàu.

Tối nay, cơ quan chức năng thị xã La Gi đang lập phương án lai dắt chiếc tàu lạ này vào cảng cá La Gi để tiếp tục điều tra thêm thông tin, làm cơ sở tiếp nhận và xử lý theo quy định hiện hành./.

Việt Quốc/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tau-vo-thep-nuoc-ngoai-troi-tren-bien-binh-thuan-569915.vov