Tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp

Ngày 11/9, 4 tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, hôm 11/9, 4 tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Theo đó, 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng 10h30 (theo giờ địa phương) và lưu lại trong khoảng 90 phút.

Một tàu hải cảnh của Trung Quốc hoạt động trên vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản nhiều lần than phiền rằng Trung Quốc đang leo thang căng thẳng tại khu vực bằng việc thường xuyên đưa tàu tới quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư bất chấp sự phản đối từ Tokyo.

Trước đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 8/9 đã phát hiện 3 tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã đi vào vùng biển này. Đại sứ Trung Quốc đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản để nghe tuyên bố phản đối mạnh mẽ của Tokyo.

Vụ xâm phạm hôm 11/9 cũng là trường hợp đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước tại hội nghị cấp cao G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Abe và Chủ tịch Tập đều bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ hai nước. Chủ tịch Tập còn hy vọng hai nước dẹp bỏ những bất đồng sang một bên.

Thu Phương (Theo Japan Times)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tau-trung-quoc-xam-pham-lanh-hai-nhat-ban-gan-quan-dao-tranh-chap-d79497.html