Tàu trọng tải gần 5.000 tấn bị chìm, 9 thuyền viên thoát chết

Chiếc tàu có trọng tải gần 5.000 tấn chở 4.597,44 tấn clinker rời Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn một đoạn không xa thì bị chìm. Rất may 9 thuyền viên trên tàu đều thoát nạn.

Theo đó, sáng 8/8, đại diện Cảng vụ Nghi Sơn cho biết, chiếc tàu gặp nạn là tàu vận tải Đức Cường có trọng tải 4.818 tấn, chở 4.597,44 tấn clinker đang trên hành trình từ Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn đến Cảng Long Bình (TP. HCM).

Khu vực nơi tàu Đức Cường bị chìm trưa ngày 6/8.

Tàu xuất phát lúc 11h trưa ngày 6/8, khi vừa ra khỏi phao số 0 của cảng Nghi Sơn thì gặp sự cố và bị chìm ngoài biển. Cụ thể, khi di chuyển ra khỏi phao số 0 thì tàu bất ngờ gặp sự cố nước tràn vào buồng máy. Sau đó tàu thả trôi tự do và chìm dần tại tọa độ 19 độ 16 phút 300 N; 105 độ 50 phút 750 E, cách phao số 0 của cảng Nghi Sơn khoảng 0,32 hải lý về phía Đông Nam.

Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên, rất may tất cả đã được cứu vớt an toàn. Ông Trần Văn Ngời - Tàu trưởng tàu Đức Cường cho biết, khi phát hiện sự cố ông đã hô hoán các thuyền viên nhảy xuống biển để cầu cứu sự trợ giúp. Ngay sau đó, tất cả 9 thủy thủ được tàu cá địa phương gần đó đưa lên thuyền.

Sự việc đã được Cảng vụ Nghi Sơn báo cáo lên cấp trên và các cơ quan hữu quan. Đơn vị cũng tiến hành lập đoàn kiểm tra liên ngành để ra hiện trường ghi nhận tình trạng và tìm hiểu nguyên nhân.

“Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng và các ban ngành liên quan. Khi có kết quả kiểm tra chính thức, chúng tôi sẽ thông tin sau”, ông Hoàng Văn Thủy, Trưởng đại diện cảng vụ Nghi Sơn nói.

Nguyễn Trang (tổng hợp)

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/tau-trong-tai-gan-5000-tan-bi-chim-9-thuyen-vien-thoat-chet_n28406.html