Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản: Mỗi thanh niên là một đại sứ

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị mỗi thành viên của Đoàn Việt Nam tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản phải làm tốt sứ mệnh của mình với tư cách là đại sứ thanh niên hữu nghị.

Các đại biểu thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản (SSEAYP 2015) tham quan bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Chiều 13/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn Thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản lần thứ 43 năm 2016, do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã phối hợp với Chính phủ Nhật Bản và các nước ASEAN tổ chức chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản và cử Đoàn đại biểu tham gia chương trình suốt 20 năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, mỗi thành viên của Đoàn đại biểu phải làm tốt sứ mệnh của mình với tư cách là đại sứ thanh niên hữu nghị.

Chương trình là cơ hội để thanh niên Việt Nam học hỏi, giao lưu với bạn bè trong khu vực, cũng như quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, năng động và yêu chuộng hòa bình, giúp cho bạn bè trong khu vực yêu mến và hiểu thêm về Việt Nam.

Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam gồm 29 thành viên tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản lần thứ 43 năm 2016 từ ngày 24/10-15/12 tại các nước Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Indonesia.

Đây là hoạt động thường niên giữa Chính phủ các nước ASEAN và Nhật Bản trong lĩnh vực thanh niên, với mục đích tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên, nhân dân các nước ASEAN và Nhật Bản, là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của thanh niên Việt Nam./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tau-thanh-nien-dong-nam-anhat-ban-moi-thanh-nien-la-mot-dai-su/410741.vnp