Tàu siêu tốc 1.200 km/h sắp chạy thử nghiệm ở Mỹ

Tàu siêu tốc Hyperloop chạy trong đường ống chân không với tốc độ 1.200 km/h sẽ được thử nghiệm trong ba tháng để có thể đi vào hoạt động năm 2020.

Công ty Hyperloop One mới đây thông báo đang lên kế hoạch thực hiện chạy thử nghiệm toàn diện tàu siêu tốc trong vòng ba tháng tới ở công viên Apex Industrial Park, Las Vegas, Mỹ, theo Las Vegas Review Journal.

Cuộc chạy thử nghiệm toàn diện sẽ kéo dài 500 m, Nick Earle, phó giám đốc phụ trách hoạt động toàn cầu của công ty cho biết.

"Tàu sẽ chạy trên cao, đạt tốc độ phù hợp và sau đó đi chậm lại", Earle nói. "Sau đó những gì chúng tôi sẽ làm là mở rộng quãng đường chạy lên vài kilomet trong vài tháng tới".

Tháng 5/2016, công ty thử nghiệm thành công động cơ điện từ chạy lơ lửng ở máng trượt ngoài trời, đạt tốc độ 180 km/h, theo Wired.

Theo Earle, công ty dự kiến hệ thống tàu Hyperloop sẽ sẵn sàng chở hàng năm 2020.

Tàu Hyperloop dựa trên ý tưởng của tỷ phú Elon Musk về các khoang di chuyển trong đường ống cận chân không ở tốc độ gần 1.200 km/h, hoạt động nhờ hệ thống đẩy điện.

Theo tính toán của Musk, tàu Hyperloop chỉ mất 36 phút để đi từ San Francisco tới Los Angeles, Mỹ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/tau-sieu-toc-1200-kmh-sap-chay-thu-nghiem-o-my-2827034-l.html