Tàu sắp chìm, 3 ngư dân yêu cầu cứu nạn khẩn cấp

Đang hành nghề tại vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa thì tàu bị hỏng máy không khắc phục được. Nước tràn vào tàu, các thuyền viên không tát nước ra ngoài kịp, có nguy cơ chìm tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Khoảng 9h ngày 21/11, tàu cá ĐNa 90796 do ông Lê Thanh Cường (ngụ P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16,14 độ vĩ bắc, 109,19 độ kinh đông thì bị hỏng máy không khắc phục được. Lúc này, tàu đang ở phía tây quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có 3 ngư dân. Báo Thanh niên đưa tin.

Ảnh minh họa.

Đến 13h15, tàu ĐNa 90796 TS cho biết nước tiếp tục tràn vào tàu, các thuyền viên không tát nước ra ngoài kịp, có nguy cơ chìm tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Sau đó, Trung tâm II mất liên lạc với tàu.

Theo tin tức trên Báo Chính phủ, trước tình trạng nguy hiểm đó, ngay lập tức, Trung tâm II đã điều tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn.

Đến 19h5’ cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận tàu ĐNa 90796 TS và chuyển các thuyền viên tàu bị nạn sang tàu SAR 274, động viên tinh thần, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn, đồng thời khắc phục sự cố, hạn chế nước tràn vào tàu để kéo về bờ.

Nhờ có sự nhanh chóng, kịp thời của các lực lượng chức năng, 8h sáng ngày hôm nay (22/11), tàu SAR 274 đã đưa được 3 thuyền viên, cùng tàu ĐNa 90796 TS về Đà Nẵng an toàn.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Thanh niên, Chính phủ)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tau-sap-chim-3-ngu-dan-yeu-cau-cuu-nan-khan-cap-d85716.html