Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng sẽ hạ thủy ngày 23/4?

Theo một số nguồn tin không chính thức, tàu sân bay Trung Quốc tự đóng dự kiến sẽ được hạ thủy vào ngày 23/4 tới đây.

Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng được gọi là Type 001A - là con tàu sân bay thứ hai thuộc sở hữu của Hải quân Trung Quốc và là con tàu đầu tiên do nước này tự đóng mới ngay từ đầu. Theo công bố từ phía Trung Quốc, quá trình đóng tàu Type 001A đã bắt đầu từ 2015 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu sân bay Type 001A Trung Quốc được đóng dựa trên thiết kế nguyên mẫu của chiếc Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov với thiết kế đường băng cất cánh ngắn kiểu cầu nhảy cực kỳ đặc trưng. Nguồn ảnh: Sina.

Dự kiến con tàu sân bay này sẽ có tên Sơn Đông và sẽ được gia nhập Hạm đội Biển Bắc hoặc Hạm đội Biển Đông của Trung Quốc. Các nguồn tin chho rằng, ngày 23/4 tới đây nghĩa là chưa đầy 1 tuần nữa chiếc tàu sân bay Type 001A này sẽ được hạ thủy. Nguồn ảnh: Sina.

Quá trình thử nghiệm dự kiến sẽ tốn khoảng 2 năm trước khi con tàu này sẵn sàng được vào biên chế và nhận các nhiệm vụ chính thức. Con tàu này hiện đang được đóng số thân là 17. Nguồn ảnh: Sina.

Theo phía Trung Quốc công bố, các thông số kỹ thuật của Type 001A sẽ có phần tốt hơn so với Đô đốc Hạm Kuznetsov. Cụ thể, tàu sân bay Type 001A sẽ có độ giãn nước lên tới 65.000 tấn, chiều dài 305 mét, lườn rộng 72 mét và mớm nước 11 mét. Nguồn ảnh: Sina.

Con tàu này sử dụng động cơ hơi nước với 8 lò hơi và 4 trục chuyển động cung cấp công suất khoảng 200.000 mã lực. Ngoài ra còn có 4 hệ thống tua-bin, 6 máy phát điện Diesel, 9 máy phát điện tu-bor và 4 chân vịt cố định. Ảnh: Dàn dáo được dựng lên trong quá trình thi công phần boong tàu, có thể thấy trên tàu còn có 1 trực thăng săn ngầm Ka-27 và một trực thăng Z-9 đang đỗ. Nguồn ảnh: Sina.

Vận tốc tối đa mà con tàu này có thể đạt được lên tới khoảng 32 hải lý một giờ tương đương với khoảng 59 km/h. Mặc dù vậy đây mới chỉ là con số kết quả thử nghiệm trên các thiết bị mô phỏng, cần phải chờ Type 001A được chạy thử nghiệm chính thức trên biển để xác định chính xác hơn. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài ra con tàu này còn có tầm hoạt động khoảng 7130 km. Hiện đây cũng chỉ là công bố mang tính lý thuyết. Nguồn ảnh: Sina.

Con tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng này có biên chế đủ 1960 thủy thủ trong đó bao gồm 40 sỹ quan chỉ huy cao cấp và 626 phi công cùng các kỹ sư, dẫn đường mặt đất của lực lượng Không quân Hải quân. Nguồn ảnh: Sina.

Con tàu này sẽ mang theo được tối đa tới 48 máy bay chiến đấu các loại. Trong đó dự kiến sẽ có 36 chiến đấu cơ J-15, 10 trực thăng Z-18 các loại và 2 trực thăng Z-9, tất cả đều là trực thăng do Trung Quốc tự lắp ráp, thiết kế. Việc có khả năng tự đóng tàu sân bay sẽ tăng cường sức mạnh và vị thế của Quân đội Trung Quốc lên rất nhiều nhất là trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Đông Á đang leo thang hiện nay. Nguồn ảnh: Sina.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-san-bay-trung-quoc-tu-dong-se-ha-thuy-ngay-234-856466.html