Tàu sân bay Mỹ tập trận với chiến hạm Nhật, 'đe' Triều Tiên

Tàu sân bay USS Carl Vinson đã bắt đầu cuộc tập trận với hai tàu khu trục của Nhật trên khu vực Tây Thái Bình Dương hôm 23.4, theo nhà chức trách Nhật.

Tàu sân bay USS Carl Vinson và tàu tuần dương USS Bunker Hill tại Philippines hồi năm 2011

Hai tàu khu trục Ashigara và Samidare sẽ cùng tàu sân bay USS Carl Vinson tham gia một cuộc tập trận nhằm "đào tạo chiến thuật" tại khu vực biển gần Philippines, theo Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố rằng tàu USS Carl Vinson và hạm đội hộ tống của nó đã được điều tới Triều Tiên để răn đe Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên liên tục cho ra những tuyên bố cứng rắn và thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Vị trí của tàu USS Carl Vinson trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau phát biểu của ông Trump hôm 12.4 khi ông Trump nói rằng ông đã gửi "một hạm đội" đến vùng biển gần Hàn Quốc để giúp Seoul đối phó với các đe dọa mới từ Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, sau đó truyền thông cho biết hạm đội tàu sân bay USS Carl Vinson trên thực tế đang tập trận cùng hải quân Úc ở vùng biển cách xa Triều Tiên tới gần 6.000 km. Phải đến ngày 18.4 Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ mới ra thông báo rằng cuộc tập trận với Úc đã hoàn thành và "hạm đội tàu Carl Vinson đang hướng đến tây bắc Thái Bình Dương như là một biện pháp thận trọng".

Nhiều quan chức hải quân Mỹ cho biết tàu Carl Vinson trên thực tế cũng sẽ không ở gần vùng biển của Hàn Quốc lâu mà sẽ rời khỏi khu vực này vào cuối tháng 4.

Tuy nhiên, ngày 20.4 Hải quân Mỹ tuyên bố rằng họ mở rộng thời gian triển khai tàu Carl Vinson thêm 30 ngày nhằm "cung cấp sự hiện diện lâu dài ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên".

Ái Vi (theo CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tau-san-bay-my-tap-tran-voi-chien-ham-nhat-de-trieu-tien-61340.html