Tàu sân bay "khủng" của Mỹ thăm Thái Lan

(LĐO) - Ngày 2.10, một tàu sân bay của Hải quân Mỹ có căn cứ tại Nhật Bản đã tới miền Đông Thái Lan trong khuôn khổ chuyến thăm 5 ngày sau khi kết thúc cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương.

Đây là cảng thứ tư mà tàu sân bay Mỹ USS George Washington (CVN 73) ghé thăm trong đợt tuần tra mùa hè này, và cũng là chuyến thăm đầu tiên tới Thái Lan kể từ khi được triển khai tới vùng đảm trách của Hạm đội 7 vào năm 2008. USS George Washington, tàu sân bay duy nhất được triển khai thường trực tiền phương của Hải quân Mỹ, cùng với khoảng 5.500 thủy thủ và hàng chục máy may tiêm kích F-16 sẽ tiến hành giao lưu văn hóa với quốc gia đồng minh ở Đông Nam Á này. Được biết, tàu sân bay Mỹ USS George Washington đã cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi - phía đông của Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 200 km, sau khi kết thúc cuộc tập trận Valiant Shield vào ngày 21. 9 tại Tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận Valiant Shield, một trong những cuộc tập trận đơn phương của Quân đội Mỹ trong khu vực, có sự tham gia của khoảng 20 tàu chiến, bao gồm cả tàu sân bay Mỹ USS George Washington, 1 tàu tấn công đổ bộ, 4 tàu khu trục mang tên lửa điều khiển, 4 tàu ngầm sử dụng năng lượng, 2 khinh hạm mang tên lửa điều khiển, 2 tàu quét thủy lôi và 1 tàu tuần dương mang tên lửa điều khiển, cùng với khoảng 10.000 lính hải quân Mỹ đóng tại Nhật Bản, Guam, Hawaii và San Diego - thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ cho biết. Tàu sân bay Mỹ USS George Washington có căn cứ thường trực tại Yokosuka, Nhật Bản, là soái hạm của Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay George Washington, bao gồm Liên đội Không quân hạm số 5 (CAW 5), Liên đội tàu khu trục số 15 và các tàu tuần dương mang tên lửa điều khiển USS Shiloh (CG-67), USS Cowpens (CG-63). Theo kế hoạch, khoảng 6.250 thủy thủ và 80 máy bay trong biên đội tàu sân bay CVN 73 đang tiến hành đợt tuần tra mùa hè. Thế Anh (Theo Tân hoa xã)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/tau-san-bay-khung-cua-my-tham-thai-lan/15323