Tàu ngư chính vào vùng biển tranh chấp Trung-Nhật

Theo AFP, ngày 24/2, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết một tàu ngư chính của Trung Quốc đã ngày thứ hai liên tiếp tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku (phía Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Tàu ngư chính làm nhiệm vụ tuần tra của Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku ngày 20/11/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một thông cáo, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tàu ngư chính này lúc 8 giờ 21 phút sáng cùng ngày đã tiến vào vùng biển phía Đông đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku và 16 phút sau đã rời khỏi khu vực này.
Trước đó, Nhật Bản cho biết một tàu của chính phủ Trung Quốc ngày 23/2 đã đi vào lãnh hải nước này thuộc khu vực quần đảo tranh chấp, trong khi Thủ tướng Nhật Bản khẳng định sẽ không tha thứ cho các vụ xâm nhập của Bắc Kinh.
Đây là lần thứ 30 tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản sau khi Tokyo quốc hữu hóa ba hòn đảo trong quần đảo Senkaku hồi tháng 9/2012./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tau-ngu-chinh-vao-vung-bien-tranh-chap-trungnhat/20132/184455.vnplus