Tàu ngầm Pháp được trang bị hệ thống chống ngư lôi

VIT - Defense News đưa tin, tập đoàn DCNS của Pháp đã nhận được hợp đồng cung cấp 10 hệ thống chống ngư lôi Nemesis để trang bị cho tàu ngầm thuộc Lực lượng Hải quân Pháp.

Theo một nguồn tin giấu tên của công ty DCNS, thỏa thuận tương ứng đã được kí kết giữa DCNS và Bộ Quốc phòng Pháp vào đầu tháng 9 mặc dù trước đó thông tin này không được thông báo. Hợp đồng xem xét việc cung cấp và lắp đặt hệ thống Nemesis trên 4 tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân cũng như trên 6 tàu ngầm tấn công thông thường. Theo Defense News, hợp đồng trị giá “vài triệu” euro. Theo DCNS, những hệ thống mới sẽ thay thế các hệ thống Dilsat tương tự đã cũ được sử dụng chống ngư lôi sản xuất từ thập niên 70. Được biết, hiện nay Hải quân Pháp sở hữu 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Le Triomphant. Một tàu ngầm tương tự sẽ gia nhập Hải quân vào năm 2010. Vũ khí chính trang bị cho những tàu ngầm này là tên lửa đạo đạo xuyên lục địa M45 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 6000km. Nhưng trong tương lai, Pháp sẽ nâng cấp tàu ngầm hiện có để có thể phù hợp với việc sử dụng tên lửa M51 có tầm phóng 8000-9000km. Ngày 26/1, tàu ngầm hạt nhân mới Le Terrible của Pháp thuộc lớp Le Triomphant đã được hạ thủy và bắt đầu cuộc thử nghiệm ngoài khơi. Huy Linh Theo Lenta

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/la67139/default.htm