Tàu Lào Cai-Hà Nội liên tiếp trật bánh: Chạy quá tốc độ

Việc tàu Lào Cai - Hà Nội liên tiếp trật bánh được xác định do thi công thiếu an toàn và lái tàu điều khiển tàu chạy vượt quá tốc độ quy định.

Chiều 14/8, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã thông tin cụ thể đến báo chí về nguyên nhân hai vụ trật bánh tàu SP2 tại ga Yên Viên (Hà Nội).

Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến sự cố trên là do cụm ghi N110 tại ga Yên Viên chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Thời điểm xảy ra tai nạn, cụm ghi này đang được sửa chữa, đơn vị thi công chưa đảm bảo một số thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn nghiệm thu theo quy định.

Ngoài ra, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng xác định lái tàu đã điều khiển tàu SP2 chạy tốc độ hơn 17 km/h, trong khi tốc độ cho phép tại khu vực qua ghi N110 là 15 km; một số toa xe cuối cùng của đoàn tàu chưa qua hết khu vực hạn chế tốc độ.

Tàu Lào Cai-Hà Nội liên tiếp trật bánh được xác định do chạy quá tốc độ

Sau khi xảy ra sự cố trật bánh tàu SP2 lần đầu, ngày 6/8, đơn vị thi công đã xử lý để thông đường nhưng thiếu cẩn trọng, không kiểm tra lại các thông số kỹ thuật nên khi các đoàn tàu thông qua đã tác động đến kết cấu nền đường. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự cố tàu SP2 trật bánh tiếp theo.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt, trách nhiệm để xảy ra sự cố thuộc về Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải và Chi nhánh xí nghiệp đầu máy Yên Viên.

Tổng công ty Đường sắt đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo quy định; báo cáo Tổng công ty kết quả thực hiện trước ngày 20/8.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 9/8, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu Tổng công ty đường sắt Việt Nam kiểm tra điều kiện an toàn của hệ thống kết cấu đường sắt, các ga có mật độ chạy tàu cao để bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Bộ GTVT cũng yêu cầu ngành đường sắt phải rà soát toàn diện các toa xe chở khách, chở hàng; phối hợp với Cục đường sắt, Công an để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn; nghiêm khắc rút kinh nghiệm toàn Tổng công ty đối với tổ chức, cá nhân liên quan hai vụ trật bánh tàu.

Trước đó, theo ghi nhận của báo chí, trong hai ngày 6 và 7/8, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai liên tiếp xảy ra hai tai nạn trật bánh tàu SP2 tại ga Yên Viên. Dù không có thiệt hại về người nhưng vụ tai nạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản đường sắt.

Hà Nam(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tau-lao-cai-ha-noi-lien-tiep-trat-banh-chay-qua-toc-do-3341134/