Tàu khu trục Mỹ cập cảng Estonia

Ngày 22/2, tàu khu trục trang bị tên lửa USS Hue City lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ đã cảng Tallin của Estonia. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại nước này, chiến hạm trên sẽ tham gia cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Độc lập của Estonia vào ngày 24/2 tới.

Tàu tuần dương USS Hue City trở về căn cứ hải quân. Ảnh:AFP/TTXVN

USS Hue City là chiến hạm thứ 20 trong lô 27 tàu mang tên lửa lửa lớp Ticonderoga được trang bị cho Hải quân Mỹ. Đây là loại tàu chiến đầu tiên được trang bị hệ thống điều khiển thông tin chiến đấu Aegis. USS Hue City dài 173 m, rộng 16,8 m, tốc độ 32,5 hải lý, do thủy thủ đoàn 340 người vận hành.

Trước đó, hôm 6/2, chiếc tàu chiến hiện đại này đã cập cảng Klaipeda của Litva. Bộ Quốc phòng Litva tuyên bố sự kiện này thể hiện quyết tâm của Quân đội Mỹ tiếp tục củng cố hợp tác với các đồng minh trong NATO và các đối tác khu vực để đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Baltic.

Dự kiến, cuộc diễu binh kỷ niệm 99 năm Ngày Độc lập của Estonia sẽ được tổ chức trên Quảng trường Vabaduse (Tự do) vào ngày 24/2 tới. Tham gia diễu binh còn có đơn vị quân đội Mỹ đóng quân tại Estonia và các đơn vị quân đội của Anh, Latvia, Litva, Ba Lan, Đan Mạch và Pháp.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tau-khu-truc-my-cap-cang-estonia-20170222214528070.htm