Tàu hỏa 'xanh' đầu tiên trên thế giới lộ diện

Tàu hỏa chạy bằng nhiên liệu hydro đang được Đức lên kế hoạch đưa vào sử dụng.

Tàu hỏa “xanh” đầu tiên trên thế giới mang tên Coradia iLint - Ảnh minh họa

Mới đây, công ty Alstom của Pháp đã giới thiệu đoàn tàu mang tên Coradia iLint chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới. Nguồn năng lượng cung cấp cho đoàn tàu là khí hydro được lưu trữ trong các bồn chứa trên tàu. Với công nghệ “xanh” thân thiện với môi trường, tiếng động cơ phát ra từ chiếc tàu là rất ít, chỉ có tiếng bánh xe va vào đường ray và tiếng cản của không khí.

Tuy sử dụng động cơ hydro nhưng đoàn tàu có thể đạt tới vận tốc 140km/h, di chuyển trong 800km và vận chuyển được 300 khách một chuyến. Được biết, tàu hỏa “xanh” sẽ lần đầu tiên chạy thử nghiệm tại Đức vào năm 2017 hoặc 2018. Khi chạy, khí thải từ đoàn tàu chỉ là hơi nước và nước ngưng tụ, bảo vệ môi trường một cách tối đa.

Giá bán của loại tàu bảo vệ môi trường này chưa được tiết lộ.

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/tau-hoa-xanh-dau-tien-tren-the-gioi-lo-dien-d140566.html