Tàu Hải quân Nga cập cảng Cam Ranh thăm hữu nghị Việt Nam

Ngày 27-4, Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Cộng hòa Liên bang Nga đã cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) khởi đầu chuyển thăm hữu nghị Việt Nam 5 ngày.

Đội tàu gồm 642 chiến sĩ Hải quân Liên bang Nga do Trung tá Ulyanenko Alexey chỉ huy.

Tàu tuần dương tên lửa Varyag.

Trong thời gian lưu lại cảng quốc tế Cam Ranh, nhóm chỉ huy Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và đến phía Bắc bán đảo Cam Ranh đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô - Liên bang Nga - Việt Nam đã hy sinh vì sự hòa bình, ổn định trong khu vực, đồng thời giao lưu văn hóa – thể thao với cán bộ - chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp thủy thủ đoàn Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương – Hải quân Liên bang Nga.

Trước khi đến cảng quốc tế Cam Ranh, Đội tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương đã cập cảng Busan – Hàn Quốc, Manila – Philippines.

Chuyến thăm hữu nghị của Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng và hợp tác hải quân giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Hữu Toàn (Ảnh: Lê Văn Sơn)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tau-tuan-duong-hai-quan-nga-cap-cang-quoc-te-cam-ranh-438721/