Tàu hải quân lai dắt tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa về Lý Sơn an toàn ​

Sáng 1.12, sau nhiều giờ vượt qua sóng to, gió lớn, tàu hải quân 630 đã lai dắt tàu cá QNg 92823 TS cùng 11 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn.

Sáng 1.12, tàu cá QNg 92823 TS được tàu HQ 630 lai dắt về neo đậu cách bờ đảo Lý Sơn khoảng 2 hải lý

Sáng 1.12, vùng biển Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 nên tàu 630 (Bộ Tư lệnh Hải quân) và tàu cá QNg 92823 TS phải neo đậu cách bờ đảo Lý Sơn chừng 2 hải lý.

Chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã huy động các lực lượng, phương tiện của các cơ quan chức năng và ngư dân tiếp cận để tiếp tục lai dắt tàu cá QNg 92823 TS cùng 11 ngư dân bị nạn vào bờ, đến trưa cùng ngày mới hoàn tất.

Tàu 630 cập đảo Lý Sơn vào sáng 1.12

Cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 630 tham gia đưa tàu cá bị nạn QNg 92823 TS cùng 11 ngư dân vào bờ

Ngay sau đó, lãnh đạo Huyện Lý Sơn đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân bị nạn, đồng thời biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ tàu 630 đã sẵn sàng đương đầu với sóng to, gió lớn, biển động mạnh để ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa kịp thời cứu hộ, cứu nạn tàu cá và ngư dân bị nạn.

Phương tiện, lực lượng của các cơ quan chức năng ở H.Lý Sơn cùng ngư dân tiếp tục lai dắt tàu cá QNg 92823 TS

Tàu cá QNg 92823 TS cùng 11 ngư dân bị trôi dạt nhiều ngày ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn

Như Thanh Niên đã phản ánh, sáng 24.11, tàu cá QNg 92823 TS do ngư dân Võ Lai (44 tuổi, ở xã Nghĩa An) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, trên tàu có 11 ngư dân, trong lúc đang hành nghề lưới chuồn trên vùng biển cách đảo Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) về phía tây khoảng 25 hải lý thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển suốt nhiều ngày.

Trước tình hình thời tiết ngày càng xấu, trưa 29.11, sau khi nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Hải Quân, tàu 630 đang làm nhiệm vụ tại đảo Lý Sơn cấp tốc tiến ra vùng biển Hoàng Sa, đến sáng 30.11 đã tiếp cận và lai dắt tàu cá QNg 92823 TS cùng 11 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn.

Lực lượng hải quân cứu nhiều tàu cá gặp nạn

Tàu cá QNg 92823 đã được tàu hải quân Bộ Tư lệnh vùng 3 lai dắt an toàn vào đến đảo Lý Sơn.

Đối với tàu cá QNg 90134 bị hỏng máy, hiện tàu đã khắc phục tạm thời và đang trên đường chạy về đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Trong khi đó, tàu cá BĐ 96344 công suất 420 CV (7 ngư dân) của bà Đỗ Thị Lốt bị gãy trục láp thả trôi từ sáng 30.11 tại vùng biển cách Đà Nẵng 70 hải lý về phía Nam Tây Nam).

Lúc 13 giờ 23 phút ngày 30.11, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu hải quân 628 ra hỗ trợ tàu BĐ 96344, hiện vẫn đang giữ liên lạc với thuyền trưởng Đinh Công Quang ( ngụ xã Hoài Hương huyện Hoài Nhơn)

Nguyễn Tú

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-hai-quan-lai-dat-tau-ca-bi-nan-o-hoang-sa-ve-ly-son-an-toan-770295.html