Tàu du lịch bị đắm ngay Cảng quốc tế Tuần Châu

Chiếc tàu du lịch bị chìm đắm do ý thức kém của các thuyền viên gây thiệt hại về tài sản.

Chiếc tàu du lịch bị đắm do ý thức chủ quan của các thuyền viên

Rạng sáng 26/3, một chiếc tàu di lịch neo đậu tại Cảng du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh) đã bị chìm đắm.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc tàu du lịch đắm do nước tràn vào khoang sau và khi bị nghiêng, lý do thuyền viên chủ quan quên nới dây neo tàu, khi thủy triều xuống mũi tàu đè lên bậc tam cấp khiến thuyền bị nghiêng sau đó nước tràn vào khiến chiếc tàu bị đắm .

Đại diện Cảng du lịch Tuần Châu xác nhận, vào lúc 4h30 ngày 26/3, Tàu du lịch Hải Âu QN 3388 bị đắm trong khi neo đậu tại âu cảng số 2, cảng quốc tế Tuần Châu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyên nhân tàu bị đắm được cho là do các thuyền viên đã quên nới dây neo tàu, khi thủy triều xuống mũi tàu đè lên bậc tam cấp khiến thuyền bị nghiêng sau đó nước tràn vào khoang lái dẫn tới tàu bị đắm tại chỗ. Ngay khi phát hiện thuyền bị nghiêng và bị nước tràn, các thuyền viên trên tàu đã phát hiện ra sự việc hô hoán những tàu xung quanh hỗ trợ nhưng không kịp.

Được biết, tàu này được đóng từ năm 2001 hoán cải năm 2009, có trọng tải 48 khách, chủ tàu là bà Lục Thị Mai. Hiện lực lượng chức năng đang làm các thủ tục để tiến hành trục vớt tàu du lịch Hải Âu QN 3388 và điều tra làm rõ sự việc.

Phúc Hưng

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tau-du-lich-bi-dam-ngay-cang-quoc-te-tuan-chau-d201529.html