Tàu chở đá lật 4 toa, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Đến 6h41 phút sáng 20.10, việc giải quyết sự cố một đoàn tàu chở đá bị trật bánh, 4 toa tàu bị lật khỏi đường ray đã hoàn tất, đường sắt Bắc – Nam thông tuyến trở lại.

4 toa tàu chở đá bị trật khỏi đường ray.

Vào khoảng 20h30 ngày 19.10, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại km 734+124 qua địa bàn xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ lật tàu chở đá.

Theo đó, tàu mang số hiệu 4401, đầu máy D9E-252 do ông Nguyễn Anh Hùng điều kiển kéo theo 5 toa tàu hàng vật liệu xây dựng (chủ yếu là đá, dùng để duy tu, sửa chữa đường sắt) khi lưu thông đến vị trí cách hầm Phước Tượng 500m thì bị trật bánh khỏi đường ray, 4 toa tàu bị lật nghiêng, nhiều khối đá văng ra hai phía.

Ngay sau đó, Cty CP đường sắt Bình Trị Thiên đã huy động hàng chục nhân lực đến hiện trường giải quyết sự cố. Tuy nhiên, do vị trí tàu lật không thể đưa xe cẩu vào nên phải đợi cần cẩu chuyên dụng từ Đà Nẵng ra tiếp ứng.

Vụ việc khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt, các đoàn tàu phải dừng ở ga Đà Nẵng, Huế trong nhiều giờ.

Đến 6h41 phút sáng ngày 20.10, việc khắc phục sự cố mới hoàn tất, đường sắt Bắc – Nam thông tuyến trở lại.

Nhiều bộ phận bị hư hỏng nặng.

Đá rơi vãi trên đường ray.

Ngành đường sắt huy động hàng chục nhân lực làm việc suốt đêm để giải phóng hiện trường.

Đăng Khoa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tau-cho-da-lat-4-toa-duong-sat-bac-nam-te-liet-602931.bld