Tàu chở 3000 tấn hàng bị mắc cạn, than tràn ra biển

Tàu hàng chở gần 3.000 tấn than sau gần 1 tháng bị mắc kẹt đang bị đứt gãy phần thân, có nguy cơ chìm. Số than trên tàu tràn ra biển tạo thành những vệt đen.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 17/2, đại tá Lê Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, một tàu vận tải biển chở gần 3.000 tấn than đang mắc cạn ở vùng biển xã Hải Dương (thị xã Hương Trà).

Chiếc chở than bị mắc cạn trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VnExpress

Tàu thuộc sở hữu của của Công ty TNHH Thương mại Nam Vỹ có trụ sở tại Hải Phòng, đang vận chuyển 2.950 tấn than từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng. Đến vùng biển tỉnh Thừa Thiên - Huế, tàu gặp sự cố và bị sóng biển đánh dạt cách bờ biển xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) khoảng 600m. Trên tàu có 9 thủy thủ, ông Trần Văn Hinh (48 tuổi, Hải Dương) làm thuyền trưởng.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, hiện tàu bị sóng đẩy chỉ cách bờ biển Thuận An khoảng hơn 100 m. Thân tàu phía trước bắt đầu gãy khiến mũi tàu chúi dần xuống biển. Số than cám chở trên tàu bắt đầu tràn ra, tạo thành những vệt đen ở vùng biển.

Các lực lượng chức năng cùng chủ tàu bị nạn đã liên hệ với đơn vị cứu hộ ở Đà Nẵng lên phương án trục vớt. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên việc cứu hộ vẫn chưa thể triển khai.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tau-cho-3000-tan-hang-bi-mac-can-than-tran-ra-bien-a181336.html