Tàu chiến Hải quân Philipines đến Cảng quốc tế Cam Ranh

Sau hải trình dài trên biển, sáng ngày 5-12, tàu chiến BRP Ramon Alcaraz (FF-16) của Hải quân Philippines, đã cập bến Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), khởi đầu chuyến thăm hữu nghị trong ba ngày.

Với thủy thủ đoàn 126 sĩ quan - chiến sĩ, tàu chiến BRP Ramon Alcaraz do Đề đốc Robert A. Mogol chỉ huy. Đây là một trong hai tàu chiến lớn nhất của Hải quân Philippines có chiều dài 115m, rộng 13m, mớn nước 2,67m.

Chuyến thăm Cam Ranh lần này của tàu chiến BRP Ramon Alcaraz góp phần thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác toàn diện, tham gia các hoạt động diễn tập tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo trên biển giữa Việt Nam với Philippines nói chung và Hải quân hai nước nói riêng.

Tàu chiến BRP Ramon Alcaraz (FF-16) vào cảng Quốc tế Cam Ranh.

Trong 3 ngày lưu lại vịnh Cam Ranh, thủy thủ đoàn của tàu BRP Ramon Alcaraz đến thăm xã giao UBND tỉnh Khánh Hòa; giao lưu với sĩ quan - chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam và tham gia một số hoạt động khác.

Sau gần 9 tháng khánh thành kể từ ngày 8-3, ngoài việc thực hiện dịch vụ hàng hải, sửa chữa kỹ thuật tàu biển góp phần phát triển kinh tế biển, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, Cảng quốc tế Cam Ranh đã đón tiếp nhiều tàu du lịch quốc tế, tàu quân sự của các quốc gia : Nga, Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tau-chien-hai-quan-philipines-den-cang-quoc-te-cam-ranh-419901/