Tàu cao tốc ra vào Phú Quốc tạm ngưng hoạt động vì mưa bão

Do ảnh hưởng của mưa bão, các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải trên biển tạm ngưng hoạt động vận chuyển hành khách đến Phú Quốc và ngược lại.

Sáng 23-9, đại diện của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang cho biết công ty đã cho tạm ngưng vận chuyển hành khách trên các chuyến tàu cao tốc từ TP Rạch Giá đi Phú Quốc, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại. Công ty đã hoàn lại tiền vé cho các hành khách trên các chuyến tàu đó.

Tàu thuyền neo đậu ở cảng hành khách Dương Đông, huyện Phú Quốc

Cũng theo đại diện của công ty này, hiện vẫn chưa có thời gian cụ thể tàu chạy lại vào ngày nào, vì tùy thuộc vào thời tiết.

Tương tự như tàu cao tốc Superdong, Công ty TNHH MTV Phà Thạnh Thới cũng tạm ngưng kinh doanh các chuyến phà hoạt động từ tuyến Hà Tiên đến Phú Quốc và ngược lại. Theo đại diện của công ty này, sau 15 giờ chiều nay mới biết được phà có chạy lại hay không.

Tàu, thuyền neo đậu ở sông Dương Đông, huyện Phú Quốc

Hiện các tàu đánh bắt hải sản trên biển cũng đã tập trung vào nơi neo đậu, tránh trú bão ở Phú Quốc.

Từ tối 22-9 đến sáng 23-9, ở Phú Quốc xuất hiện mưa to kéo dài.

Tin - ảnh: HOÀNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tau-cao-toc-ra-phu-quoc-tam-ngung-hoat-dong-vi-mua-bao-20170923113502608.htm