Tàu cảnh sát biển cứu ba thuyền viên bị trôi dạt

Ngày 4-11, tàu Cảnh sát biển số hiệu 9002 của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 (đóng tại Núi Thành, Quảng Nam) đã lai dắt, cứu nạn thành công tàu ĐNa 0494 cùng ba thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, vào trưa 1-11, tàu ĐNa 0494 do ông Nguyễn Văn Thành (trú tại Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên khác đang kéo một xà lan từ Nam Định vào Quảng Nam. Trên hải trình trở về thì tàu bị hỏng máy ở khu vực cách bờ biển xã Hải Khê (Hải Lăng, Quảng Trị) khoảng 3,5 hải lý.

Trong điều kiện biển động, sóng to, tàu có nguy cơ bị lật chìm. Các thuyền viên trên tàu buộc phải cắt bỏ xà lan trôi dạt vào bờ để cứu tàu, đồng thời xin hỗ trợ khẩn cấp.

Tàu CSB 9002 lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Nhận được lệnh từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB), lúc 12 giờ 50 ngày 2-11, tàu CSB 9002 (thuộc hải đội 201, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2) đã khẩn trương lên đường cứu hộ tàu ĐNa 0494.

Sau gần một ngày khẩn trương cơ động tìm kiếm, cứu nạn trong thời tiết phức tạp, biển động mạnh, lúc 9 giờ ngày 3-11 tàu CSB 9002 đã tiếp cận được tàu ĐNa 0494 tại vùng biển cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 15 hải lý. Tàu CSB tiến hành lai dắt, cứu kéo tàu bị nạn đưa về Đà Nẵng an toàn.

Đại tá Thái Minh Dũng - Phó Tư lệnh pháp luật Vùng CSB 2 động viên thuyền viên gặp nạn.

Đại tá Thái Minh Dũng - Phó Tư lệnh pháp luật Vùng CSB 2 đã đến cảng động viên cán bộ, chiến sĩ tàu 9002, các thuyền viên trên tàu ĐNa 0494. Đồng thời thực hiện bàn giao tàu ĐNa 0494 cho Bộ đội biên phòng Đà Nẵng theo quy định.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/tau-canh-sat-bien-cuu-ba-thuyen-vien-bi-troi-dat-663175.html