Tàu Cảnh sát biển cứu 10 thuyền viên trên vùng biển Phú Quốc

Các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 vừa cứu hộ thành công 10 thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá sắp bị chìm ở ngoài khơi vùng biển Phú Quốc.

Tối 1-12, thông tin từ Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết các chiến sĩ thuộc đơn vị vừa cứu hộ thành công 10 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Phú Quốc và đã lai kéo chiếc tàu cập bến an toàn.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đang nổ lực vá lổ thủng để cứu tàu cá khỏi bị chìm giữa biển khơi trong điều kiện thời tiết bất lợi. ẢNH: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được thông tin về việc tàu cá Huy Phúc mang số hiệu KG90302TS gặp nạn tại khu vực biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bộ Tư lệnh Vùng đã điều động tàu CSB 2002 thuộc Hải đội 401 cơ động ra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Khoảng 1 giờ 30 phút sau, tàu CSB 2002 đã ra đến hiện trường và nhanh chóng tiếp cận tàu cá Huy Phúc KG90302TS. Tàu cá gặp nạn gồm 10 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1973, ngụ thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng và đang đánh bắt hải sản tại khu vực biển Phú Quốc, cách Mũi Hà Tiên khoảng 20 hải lý. Không may, chiếc tàu bị thủng mạn, nước tràn vào đầy khoang hầm trong điều kiện sóng biển cấp 5, cấp 6 và có nguy cơ bị chìm bất cứ lúc nào.

Chiếc tàu gặp nạn đã được lai kéo một cách an toàn về bến cảng do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý tại Phú Quốc.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên, các chiến sĩ tàu CSB 2002 đã tổ chức các biện pháp chống chìm tại chỗ rồi tiến hành lai kéo vào bờ. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, chiếc tàu cá gặp nạn đã được kéo về đến bến cảng do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tau-canh-sat-bien-cuu-10-thuyen-vien-tren-vung-bien-phu-quoc-20161201230632489.htm