Tàu cảnh sát biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Sáng 23/10, tàu ICGS SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ do Đại tá DS Saini, chỉ huy tàu, đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng 5 ngày.

Tàu ICGS cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh Quốc Nhựt

Đón tàu tại cảng có Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển vùng 2 và đại diện của UBND thành phố Đà Nẵng

Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, 120 sỹ quan và thủy thủ tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Đoàn cũng có buổi làm việc với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, đoàn sẽ có buổi trình diễn sử dụng trang thiết bị kiểm soát ô nhiễm trên tàu và phối hợp với cảnh sát biển II diễn tập tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Chuyến thăm của tàu ICGS Samrat thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời của nhân dân và quân đội hai nước.

Đây cũng là cơ hội để lực lượng cảnh sát biển hai bên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ sử dụng trang thiết bị, trình độ tuần tra kiểm soát và xử lý các tình huống vi phạm pháp luật trên biển.

Tàu ICGS Samrat là tàu tần liễu xa bờ của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Theo tiếng Ấn Độ, Samrat có nghĩa là hoàng đế. Tàu có chiều dài 105 mét, rộng 12,9 mét, trọng tải 2.300 tấn. Tàu được trang bị một trực thăng Chetak và một số vũ khí khác

Theo tiếng Ấn Độ, Samrat có nghĩa là “ Hoàng đế”

Đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển vùng 2 và đại diện của UBND thành phố Đà Nẵng tiếp đón Lực lượng bảo vệ bờ biển Ân Độ

Tàu được trang bị trực thăng Chetak. Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tập luyện tìm kiếm cứu nạn cùng với lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

>>>>>> Clip : Tìm hiểu tàu ICGS Samrat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Quốc Nhựt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tau-canh-sat-bien-an-do-tham-da-nang-d173428.html