Tàu cá vỏ thép đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế trị giá hơn 18 tỉ đồng

Một trong số các tàu cá vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ đã được bàn giao cho ngư dân Thừa Thiên - Huế.

Tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Thừa Thiên - Huế

Sáng 22.11, tại thị trấn Thuận An, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại diện các ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chứng kiến lễ bàn giao chiếc tàu cá vỏ thép (số hiệu TTH-99999 TS) đầu tiên ở tỉnh này cho ngư dân Trần Văn Chiến (trú xã Phú Thuận, H.Phú Vang).

Đây là tàu cá đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ, do Công ty CP Đầu tư phát triển Thủy sản Đông Á đóng mới và bàn giao cho ngư dân.

Chiếc tàu nói trên có chiều dài 28,09m, độ rộng lớn nhất 6,79m; chiều cao mạn sườn 3,15m, tổng mức kinh phí 18,4 tỉ đồng... Tàu được thiết kế theo yêu cầu đối với tàu biển cấp 1- tiêu chuẩn Việt Nam; có khả năng hoạt động ở vùng biển xa bờ đến 200 hải lý với hệ thống động cơ thủy lực, máy móc hỗ trợ đánh bắt hải sản hiện đại.

Đình Toàn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-ca-vo-thep-dau-tien-o-thua-thien-hue-tri-gia-hon-18-ti-dong-767566.html