Tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi yêu cầu cần giúp khẩn cấp

Một tàu cá ngư dân Quảng Ngãi, trên tàu có 10 lao động trong lúc đang hành nghề câu thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi và đang cần giúp đỡ khẩn cấp.

Tàu Hải quân lai dắt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn

Thông tin trên được Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết vào trưa 25.10.

Theo đó, tàu cá QNg 92312 TS do ngư dân Huỳnh Tấn Điệp (ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 10 lao động xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi) ra biển hành nghề câu vào ngày 20.10.

Đến khoảng 3 giờ ngày 25.10, trong lúc đang hành nghề tại vùng biển cách Cửa Việt (Quảng Trị) khoảng 82 hải lý về phía đông, tàu cá QNg 92312 TS bất ngờ bị hỏng máy, đang thả trôi tự do trên biển với vận tốc 1 hải lý/giờ nên phát tín hiệu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận tin cứu hộ, cứu nạn, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển phát thông báo hàng hải để các phương tiện hoạt động gần khu vực chạy đến hỗ trợ tàu cá QNg 92312 TS đang bị nạn.

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-ca-quang-ngai-bi-hong-may-tha-troi-yeu-cau-can-giup-khan-cap-758587.html