Tàu cá gặp nạn, ngư dân gặp hạn đầu năm

Lũ “càn quét”, nhiều tàu cá của ngư dân tại Bình Định bị đánh chìm, hư hỏng nặng. Mùa mưu sinh của năm mới đã bắt đầu, nhưng những ngư dân này vẫn đang nằm bờ vì “cần câu cơm” chưa thể vươn khơi.

Tàu cá gặp nạn

Sau lũ, tàu cá BĐ 93103 TS, 400 CV, trị giá hơn 2 tỷ đồng của ngư dân Nguyễn Văn Thanh (trú thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) bị mắc cạn ở khu vực bờ biển giáp ranh giữa 2 xã Cát Thành và Cát Khánh. Ông Thanh cùng nhiều ngư dân cố gắng tìm cách “giải cứu” con tàu, đưa về cảng cá Đề Gi sửa chữa.

Lực lượng chức năng cùng ngư dân đang cố gắng giải cứu tàu mắc cạn sau lũ. ảnh: D.T

Ngư dân Thanh cho biết: “Hơn 10 ngày qua, tôi phải thuê máy xúc cát, phao hơi để cứu hộ tàu cá nhưng chưa thành công. Con tàu tôi hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương nhưng đang bị hư hỏng quá nhiều. Mùa đánh bắt năm mới đã bắt đầu, hàng trăm ngư dân ồ dạt ra khơi trong khi tàu mình thì đang chờ sửa chữa”.

Theo ngư dân Thanh, chỉ riêng chi phí để cứu hộ tàu cá đã mất hơn 200 triệu đồng. Trong khi đó, để gia cố lại con tàu đủ an toàn để vươn khơi phải tốn hơn 1 tỷ đồng nữa. “Thực sự tôi chưa biết tìm đâu ra tiền. Tết thì đang cận kề, mình nóng ruột một thì bạn thuyền nóng ruột mười. Tôi chỉ sợ sau khi tàu sửa chữa xong thì bạn thuyền đã tìm tàu khác vì không chờ được lâu” - ngư dân Thanh chia sẻ.

Chung cảnh ngộ tàu gặp nạn trong lũ, ngư dân Võ Văn Lý (trú thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) chủ tàu cá BĐ 50110-TS bộc bạch: “Cách đây 3 năm, cả gia đình tôi tích cóp từng đồng từ nghề đi biển đóng được chiếc tàu cá làm kế sinh nhai. Nhưng nay lũ đi qua, tàu đã bị đánh chìm dưới cầu Thiện Chánh (xã Tam Quan Bắc). Giờ không còn phương tiện làm ăn, cuộc sống gia đình rất khó khăn”.

Sát cánh cùng ngư dân

“Bước đầu, có 29 tàu cá nằm trong danh sách chờ phê duyệt để được hỗ trợ. Thời gian tới, các chủ tàu nằm trong danh sách được phê duyệt sẽ nhận được sự hỗ trợ của tỉnh để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, trở lại ngư trường”.
Ông Trần Văn Phúc

Theo thống kê của Sở NNPTNT Bình Định, 5 trận lũ liên tiếp vào cuối năm 2016 đã khiến gần 30 tàu cá của ngư dân 2 huyện Hoài Nhơn và Phù Cát bị chìm, hư hỏng. Trong đó, huyện Phù Cát có 17 tàu cá bị hỏng thì 8 tàu bị vỡ hoàn toàn, tổng thiệt hại ước trên 10 tỷ đồng. Huyện Hoài Nhơn có 5 tàu bị chìm, hư hỏng hoàn toàn và 7 tàu bị hư hỏng một phần.

Nhằm giúp ngư dân khắc phục thiệt hại, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đề Gi đã cùng với ngư dân các xã Cát Khánh, Cát Thành, Cát Hải (huyện Phù Cát) nỗ lực kéo thành công 8 tàu cá mắc cạn lên bờ. Bên cạnh đó, các chủ tàu còn thuê 7 chiếc máy đào để đào đắp ngăn sóng, nhồi cát vào bao, dùng cọc đóng quanh tàu không để sóng đánh gây vỡ thân tàu.

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho hay: “Sau khi lũ đi qua, huyện đã đi thăm, hỗ trợ 2 triệu đồng/tàu bị chìm, hư hỏng hoàn toàn, 1 triệu đồng/tàu bị hư hỏng một phần. Hiện nay, huyện đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp tục theo dõi, rà soát lại toàn bộ các trường hợp tàu cá bị thiệt hại nặng để lập danh sách, báo cáo tình hình thiệt hại, gửi Sở NNPTNT tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh để có hướng hỗ trợ kịp thời”.

Theo ông Trần Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định, nhằm hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống, Sở NNPTNT đã tham mưu chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ các chủ tàu cá bị thiệt hại theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất, tàu thuyền bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Theo đó, tàu từ 50 - 90CV (mức hỗ trợ 30 triệu đồng), tàu từ 90 - 250 CV (mức hỗ trợ 60 triệu đồng), tàu từ 250- 450CV (mức hỗ trợ 100 triệu đồng) và tàu từ 450 CV trở lên (mức hỗ trợ 150 triệu đồng). /.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/tau-ca-gap-nan-ngu-dan-gap-han-dau-nam-736600.html