Tàu cá đâm va vào vật thể lạ, 6 ngư dân được ứng cứu kịp thời

Vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 22-9 tàu cá QNg 90599 TS do ông Ao Xuân Tiến, SN 1971, ở Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đã đưa 6 ngư dân gặp nạn cập cảng Mũi Tấn (Bình Định) an toàn.

Phương tiện QNg 90599 TS của ông Ao Xuân Tiến đưa 6 ngư dân gặp nạn vào bờ. Ảnh: Thanh Bình

Phương tiện QNg 95183 TS (công suất 823CV) do ông Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1964 ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng, gồm 6 lao động hành nghề lưới rê xù, xuất bến tại trạm Mũi Tấn vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 10-9.

Khoảng 23 giờ ngày 20-9 khi đang hoạt động trên biển tại tọa độ 130N-1110E, cách vùng biển Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 100 hải lý, tàu đã đâm va vào một vật thể lạ (không xác định) làm phá nước.

Nhận định có thể gặp nguy hiểm, ông Trung đã phát tín hiệu cho phương tiện QNg 90599 TS của ông Ao Xuân Tiến đang di chuyển cách đó khoảng 11 hải lý đến ứng cứu và cùng 6 ngư dân trên tàu sử dụng thúng và áo phao nhảy xuống biển.

Đến 1 giờ 20 phút ngày 21-9 phương tiện của ông Tiến đã tiếp cận và vớt được 6 ngư dân nói trên lên tàu và đưa vào bờ an toàn.

Quân y BĐBP tỉnh thăm, khám sức khỏe ban đầu cho các ngư dân gặp nạn. Ảnh: Thanh Bình

BĐBP tỉnh Bình Định đã tiếp nhận và tổ chức thăm hỏi, động viên, khám sức khỏe ban đầu; đồng thời tiến hành các thủ tục liên quan. Hiện tại sức khỏe 6 ngư dân đã cơ bản ổn định.

Được biết tàu cá của ông Trung gặp nạn được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ và mới đưa vào hoạt động hơn 3 tháng.

Thanh Bình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tau-ca-dam-va-vao-vat-the-la-6-ngu-dan-duoc-ung-cuu-kip-thoi/