Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt ở Hoàng Sa: Chủ tàu không chấp nhận bỏ tàu

Chiều tối ngày 27.11, tin từ Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh đã chỉ đạo Đồn BP CK Cảng Sa Kỳ phối hợp với Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP.Quảng Ngãi làm việc với ông Võ Văn Đình (cha đẻ của ông Võ Lai) - chủ tàu QNg 92823 TS nhằm tuyên truyền, vận động.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, thông báo qua đài canh, yêu cầu 11 ngư dân trên tàu QNg 92823 TS sang tàu Nam Hải Cứu 111/ Trung Quốc để đảm bảo an toàn (nếu không rời tàu, khi xảy ra sự cố, chủ tàu, thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật).

Đại diện gia đình chủ tàu cá, ông Võ Văn Đình (cha đẻ của ông Võ Lai) - cho biết: Tài sản tàu cá QNg 92823 TS có giá trị lớn, không chấp nhận rời tàu cá sang tàu Trung Quốc, bỏ tàu QNg 92823 TS. Đề nghị cơ quan các cấp cứu 11 ngư dân và cả tàu QNg 92823 TS.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn BP CK Cảng Sa Kỳ phối hợp với Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP.Quảng Ngãi làm việc với ông Võ Văn Đình cha đẻ của ông Võ Lai chủ tàu tàu QNg 92823 TS tuyên truyền, vận động thông báo qua đài canh, yêu cầu 11 ngư dân trên tàu QNg 92823 TS sang tàu Nam Hải Cứu 111/ Trung Quốc để đảm bảo an toàn.

Đại diện gia đình chủ tàu cá ông Võ Văn Đình cha đẻ của ông Võ Lai cho biết: Tài sản tàu cá QNg 92823 TS có giá trị lớn, không chấp nhận cho 11 ngư dân rời tàu cá sang tàu Trung Quốc, bỏ tàu QNg 92823 TS. Đề nghị cơ quan các cấp cứu 11 ngư dân và cả tàu QNg 92823 TS.

Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Công văn chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TP.Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương thông báo cho thuyền trưởng tàu QNg 92823 TS đưa toàn bộ 11 ngư dân trên tàu qua tàu của Nam Hải Cứu 111 đảm bảo an toàn.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 6.11, tàu cá QNg 92823 TS của ông Võ Lai (SN 1972) trú tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi (trên tàu có 11 ngư dân) xuất bến tại Trạm KS BP Sa Kỳ đi đánh bắt tại khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Khoảng 5h ngày 24.11, tàu bị hỏng máy tại vị trí 16,00 độ vĩ Bắc - 112,05 độ kinh Đông. Đến 9h ngày 27.11, tàu trôi dạt tại vị trí 15,27 độ vĩ Bắc – 111,30 độ kinh Đông.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tau-ca-cua-ngu-dan-quang-ngai-troi-dat-o-hoang-sa-chu-tau-khong-chap-nhan-bo-tau-615013.bld